Tổng Biên tập Báo Nhân Dân kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

ANTD.VN - Chiều 6-12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về phân công kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đối với ông Thuận Hữu (Nguyễn Hữu Thuận), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dự hội nghị và phát biểu ý kiến.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư trao quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính nêu rõ, để tiếp tục tăng cường công tác tuyên giáo, truyền thông báo chí trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân kiêm nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đây là nhiệm vụ khó, trong bối cảnh Ban Tuyên giáo Trung ương phải đối mặt với nhiều thách thức trong công tác tuyên truyền, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và một số lĩnh vực khác.

Ông Phạm Minh Chính cho rằng, với trình độ, năng lực, kinh nghiệm và sự tin tưởng, giúp đỡ của đồng chí, đồng nghiệp, ông Thuận Hữu sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Chính trị tin tưởng giao phó.

Ông Phạm Minh Chính và ông Võ Văn Thưởng chúc mừng ông Thuận Hữu (Ảnh: Duy Linh)

Cũng tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng khẳng định, việc quyết định phân công Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu kiêm nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

Ông Võ Văn Thưởng tin tưởng, bằng kinh nghiệm lãnh đạo, kiến thức được tích lũy qua các vị trí công tác, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu sẽ tiếp tục đóng góp tích cực trong lĩnh vực được giao.

Bày tỏ sự xúc động khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao kiêm nhiệm nhiệm vụ mới, ông Thuận Hữu mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí, đồng nghiệp để mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ở tất cả các cương vị được giao.