Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng

ANTD.VN -Sáng sớm 25-4-2018 (tức ngày 10-3 Âm Lịch), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng người dân, du khách thập phương đã dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo cơ quan trung ương, địa phương về dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng ảnh 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước di chuyển lên Đền Thượng để thực hiện nghi lễ dâng hương

Đoàn dâng hương gồm các khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng qua Nghi môn, Đền Hạ, Đền Trung, lên Đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội Đền Hùng và vòng hoa mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”.

Vào lúc 6h30, sáng ngày 25-4-2018 - ngày chính hội “Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ. Lễ dâng hương diễn ra khi trời đổ mưa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng ảnh 3

Nghi lễ trọng thể tại lễ dâng hương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng ảnh 4

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dâng hương tại Đền Thượng (ảnh: Dân trí)

Dù trời mưa, nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự được "thắt chặt"

Được biết, ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân và du khách đã về núi Nghĩa Lĩnh, Phú Thọ để dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Việc bảo đảm an ninh được tăng cường nhiều lớp. Lực lượng an ninh và sinh viên tình nguyện đã nhanh chóng tạo thành nhiều vòng tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy. Khi đoàn dâng hương lên đến Đền Trung, Ban Tổ chức mở dần hàng rào an ninh để người dân di chuyển dần lên các đền dâng hương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng ảnh 6

Đông đảo người dân và du khách đã đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng tham quan trong dịp “Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018”

Ông Hà Kê San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban Tổ chức “Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018”, cho biết “Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018” do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức, có sự tham gia góp giỗ của 4 tỉnh là Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam diễn ra từ ngày 21-4 đến 25-4 (tức ngày 6-3 đến 10-3 năm Mậu Tuất). Lượng khách tham quan lễ hội năm nay bắt đầu đông từ ngày 21-4, với khoảng hơn 2 triệu lượt người. Riêng trong ngày 24-4, khoảng 1 triệu lượt người đã đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng.