Thăm hỏi một cảnh sát giao thông bị thương trong khi làm nhiệm vụ

ANTD.VN - Chiều 24-8, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm Thiếu úy Nguyễn Đức Hoàn, thành viên tổ công tác Y13/141 bị thương trong khi làm nhiệm vụ, đang nằm điều trị tại Bệnh viện 19-8.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 21-8, tổ công tác Y13/141 trong khi làm nhiệm vụ trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, phát hiện một nam thanh niên điều khiển chiếc xe Vision màu đỏ, vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, người này không chấp hành yêu cầu kiểm tra, tăng ga quay đầu bỏ chạy. Bị chặn giữ, đối tượng đã tăng ga lao xe thẳng vào người Thiếu úy Nguyễn Đức Hoàn.

Cú đâm khiến Thiếu úy Nguyễn Đức Hoàn bị thương vào chân, mặt, hàm, bị khâu nhiều mũi. Nam thanh niên được xác định tên Nguyễn Văn Hào (SN 1992) ở huyện Thường Tín, Hà Nội, hiện đang bị CAQ Cầu Giấy tạm giữ hình sự.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi và tặng quà cho Thiếu úy Nguyễn Đức Hoàn, thành viên tổ công tác Y13/141

Ân cần thăm hỏi sức khỏe Thiếu úy Nguyễn Đức Hoàn, Đại tá Đào Thanh Hải đã biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm của Thiếu úy Hoàn, mong muốn đồng chí Hoàn tiếp tục phát huy tinh thần đó trong quá trình công tác về sau.

Đồng thời đề nghị các phòng, ban liên quan tạo điều kiện đảm bảo chế độ chính sách cho Thiếu úy Nguyễn Đức Hoàn.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo CATP Hà Nội, Thiếu úy Nguyễn Đức Hoàn đã hứa sẽ phối hợp cùng các bác sỹ, tích cực điều trị để sớm trở về vị trí công tác.