Tập đoàn Charmvit Hàn Quốc trao tặng quỹ Nghĩa tình đồng đội cho Bộ Công an Việt Nam

ANTD.VN - Chiều 20-10, tại trụ sở Bộ Công an Việt Nam, Tập đoàn Charmvit Hàn Quốc đã trao tặng quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND cho Bộ Công an Việt Nam với số tiền 1 tỷ đồng.

Dự lễ tiếp nhận có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía Hàn Quốc có ngài Lee Dea Bong, Chủ tịch Tập đoàn Charmvit Hàn Quốc; ngài Gô Sang Gu, Chủ tịch Hội người Hàn tại Hà Nội...

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Lee Dea Bong chia sẻ: “Đây là năm thứ 11 liên tục, Tập đoàn Charmvit đã vinh dự được trao tặng quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND. Buổi trao học bổng lần đầu tiên hôm đó vào đúng Ngày truyền thống thành lập ngành CAND và tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cháu học sinh đã thay mặt các con, em CBCS CAND đã hy sinh phát biểu với biết bao xúc động”.

Ngài Lee Dea Bong cũng cho biết, Bộ Công an Việt Nam được quốc tế ghi nhận cao, luôn đảm bảo tốt tình hình ANCT và Việt Nam được đánh giá là quốc gia an toàn. Đó là một sự nỗ lực không ngừng vươn lên của lực lượng Công an Việt Nam. Chúng tôi cũng đánh giá cao như vậy.

“Hiện Hàn Quốc là quốc gia đầu tư tại Việt Nam nhiều nhất và khách du lịch cũng vào Việt Nam ngày một đông. Đó chính là sự tin tưởng bởi Việt Nam là quốc gia an toàn. Tôi tin tưởng Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa. Quỹ học bổng này có thể không nhiều nhưng tôi xin cam kết luôn duy trì nó”, ngài Lee Dea Bong chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, phát biểu tại buổi tiếp nhận hỗ trợ do Tập đoàn Charmvit trao tặng quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành gửi lời cảm ơn chân thành những tình cảm cũng như thiện chí của cá nhân ngài Lee Dea Bong và Tập đoàn Charmvit đã dành cho Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành cũng đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của ngài Lee Dea Bong và Tập đoàn Charmvit đã liên tục đồng hành, trao tặng quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đến nay là năm thứ 11 cho các cháu là con thương binh, liệt sỹ Công an, các cháu học giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Bộ Công an sẽ sử dụng quỹ học bổng một cách đúng mục đích và sẽ được thông tin đến ngài Lee Dea Bong và Tập đoàn Charmvit. Về phía Bộ Công an Việt Nam cũng sẽ làm hết sức mình để tạo điều kiện cho nhân dân Việt Nam, khách nước ngoài và các doanh nghiệp trong và ngoài nước có điều kiện an toàn tốt nhất, yên tâm đầu tư và sinh sống tại Việt Nam.