Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

ANTĐ - Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) 2014 cuối kỳ với chủ đề “Doanh nghiệp hướng tới các hiệp định thương mại mới” diễn ra sáng 2-12. 

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, năm 2015, Việt Nam phấn đấu tăng trưởng GDP ở mức 6,2%, lạm phát dưới 5%, kinh tế vĩ mô ổn định hơn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Chính phủ sẽ tập trung cải cách thể chế, luật pháp, thủ tục hành chính, phát triển mạnh các loại thị trường vốn, tiền tệ, lao động, bất động sản, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển nhằm nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; cải cách môi trường kinh doanh gắn liền với tăng cường chống hàng lậu, hàng giả.

Bên cạnh đó, công tác phòng chống tham nhũng sẽ được ưu tiên thực hiện với 2 giải pháp lớn: hoàn thiện kinh tế thị trường gắn với cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tài sản, tài chính ngân sách, khoáng sản, doanh nghiệp Nhà nước và phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. 

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ chủ động hội nhập quốc tế, tập trung khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại đã có và tích cực đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.