"Quy trình không phong bì" ở Trung tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá quy trình khám trọn gói một đơn giá và bữa trưa miễn phí theo nhu cầu cho bệnh nhân ở Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội là mô hình không phong bì khi công khai minh bạch cũng như đảm bảo bệnh nhân được chăm sóc đầy đủ, chu đáo các dịch vụ y tế, thể chất và tinh thần…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tham quan khu vực nội soi hiện đại hàng đầu khu vực của Trung tâm Kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội

Ngày 9-12, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết một năm kết quả hoạt động Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội.

Qua một năm hoạt động Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội (KTC&TH) đã từng bước đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh, tăng cường công tác hội chẩn với các chuyên gia trong nước và nước ngoài, không ngừng nâng cao chất lượng cũng như tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đã có trên 19.000 lượt người bệnh khám ngoại trú; 1.300 bệnh nhân điều trị nội trú...

Đặc biệt, chương trình tầm soát ung thư sớm của TP Hà Nội được thực hiện tại Trung tâm KTC&TH Hà Nội là mô hình y tế chuyên sâu kết hợp với phòng bệnh được thực hiện lần đầu tiên tại Việt Nam. Đến nay, đã có 107.436 người dân được xét nghiệm; nhiều trường hợp đã được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Đến nay, trung tâm đã tiếp nhận triển khai trên 30 thủ thật y tế tiên tiến nhất thế giới, mang lại những lợi ích cho người dân…

Thay mặt các giáo sư, chuyên gia hàng đầu trên thế giới đã và đang, sẽ tiếp tục hỗ trợ trung tâm, bày tỏ hạnh phúc khi trung tâm sau một năm hoạt động trở thành điểm đến úy tín để chăm sóc nhân dân Giáo sư Joel Leroy khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm việc hết mình để người dân đến trung tâm được đón tiếp, chăm sóc như người nhà”.

Thay mặt các giáo sư, chuyên gia hàng đầu trên thế giới đã và đang, sẽ tiếp tục hỗ trợ trung tâm, bày tỏ hạnh phúc khi trung tâm sau một năm hoạt động trở thành điểm đến úy tín để chăm sóc nhân dân Giáo sư Joel Leroy khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm việc hết mình để người dân đến trung tâm được đón tiếp, chăm sóc như người nhà”.

Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội đã tiếp nhận chuyển giao và đang thực hiện trên 30 kỹ thuật cao hàng đầu thế giới

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đánh giá, sau 1 năm hoạt động, Trung tâm KTC&TH Hà Nội đã phát triển nhanh, hiệu quả xứng đáng trở thành đầu tầu, khởi động để đưa ngành y tế Thủ đô có thêm 1 điểm sáng về chất lượng, phong cách phục vụ cho nhân dân và du khách. “Đây là mô hình mà Bộ Y tế cũng cần hỏi hỏi”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Từ thành công của trung tâm, theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, các y bác sỹ của Việt Nam và Hà Nội có thể tiếp cận, thực hiện thành công các kỹ thuật, công nghệ mới nhất của thế giới và vừa qua, một bác sỹ 34 tuổi của Hà Nội đã mổ trình diễn kỹ thuật mới nhất thế giới trong sự trầm trồ của giới chuyên môn. 

Dẫn chứng một số kỹ thuật cao, tân tiến nhất mà các bác sỹ của trung tâm đã được chuyển giao, thực hiện thành công, hiệu quả nhưng chưa có trong danh mục của Bộ Y tế, Chủ tịch UBND TP mong muốn lãnh đạo Bộ Y tế quan tâm, sớm đưa các kỹ thuật này vào danh mục để triển khai rộng rãi phục vụ nhân dân.

“Đây là hướng đi đúng mà thế giới cũng đang áp dụng khi áp dụng các kỹ thuật, thuốc mới nhất để kéo ngắn thời gian bệnh nhân phải nằm lại giường bệnh”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nói.

Về quy trình khám trọn gói một đơn giá ở trung tâm, Chủ tịch UBND TP đánh giá đây là mô hình “Không phong bì” cũng như biểu dương trung tâm đã quản lý, điều hành hiệu quả, trích lợi nhuận để cung cấp bữa ăn miễn phí theo nhu cầu của bệnh nhân. Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Y tế sớm tổng kết, báo cáo lãnh đạo TP để nhân rộng mô hình của trung tâm.

“Với tình yêu, tình cảm đặc biệt dành cho Hà Nội, tôi đề nghị GS. Leroy và các giáo sư nước ngoài tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ chuyên môn, kỹ thuật, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho Trung KTC&TH Hà Nội nói riêng, và ngành y tế của Hà Nội nói chung”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bày tỏ.

Tại hội nghị Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã trao tặng Giáo sư Jean Emmanuel Kurtz, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện trường đại học Strasbourg (Pháp) và bác sỹ Vanina Fauce, chuyên gia về chuẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Strasbourg (Pháp)Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế…