Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ nữ

ANTD.VN - Chia vui và chúc mừng hội viên Phụ nữ CATP Hà Nội nhân dịp 87 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP đề nghị các cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ nữ.

Chiều 19-10, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, và sơ kết đợt 2 phong trào thi đua đặc biệt năm 2017.

Chung vui với Hội Phụ nữ CATP Hà Nội có đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ Bộ Công an, Hội liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội và Hội Phụ nữ các đơn vị liên kết.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP trao thưởng cho các tập thể, cá nhân Phụ nữ CATP lập thành tích xuất sắc

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP gửi đến hội viên Hội Phụ nữ các cấp của CATP lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP ghi nhận: “Phát huy truyền thống người phụ nữ Việt Nam anh hùng – bất khuất – trung hậu – đảm đang”, Phụ nữ Công an Thủ đô đã luôn bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, sự chỉ đạo của các cấp Hội và Nghị quyết của Đại hội Phụ nữ CATP; đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác Hội; thường xuyên phát động các đợt thi đua đặc biệt, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và chị em tích cực, tự giác tham gia phong trào “Phụ nữ Công an Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo; Vì An ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”.

Với những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2017, Hội Phụ nữ CATP đã được Bộ Công an, CATP và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam”.

Ghi nhận, khẳng định vai trò Phụ nữ CATP trong công tác đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH địa bàn Thủ đô, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã xác định, gợi mở nhiều vấn đề, nội dung quan trọng cần triển khai trong thời gian tới.

Trong đó, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của phụ nữ và tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, thực hiện công  tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ Phụ nữ nhằm tạo điều kiện cho công tác Hội phát triển.

Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ nữ; coi yếu tố nữ là một trong những yếu tố ưu tiên khi xét quy hoạch, luân chuẩn, bổ nhiệm; tạo nguồn cán bộ nữ có chất lượng giới thiệu tham gia cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới.

Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã trao quyết định khen thưởng cho 9 tập thể và 12 cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đợt 2 phong trào thi đua đặc biệt năm 2017.