Những hình ảnh đầy cảm xúc về di tích nhà tù Sơn La

ANTD.VN - Ngày 17-6, nhân dịp 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã đến thăm và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ ở nhà tù Sơn La. Những hiện vật sống động, cây đào Tô Hiệu... cùng giọng kể xúc cảm của nữ hướng dẫn viên quay về những câu chuyện quá khứ, khiến mọi người rưng rưng trong khói hương tưởng nhớ các lớp cha ông anh hùng...
Nhà tù Sơn La được thực dân Pháp xây dựng năm 1908. Nơi đây đã giam giữ 1.007 lượt tù nhân cộng sản, là trường học, nơi ươm mầm "hạt giống đỏ" của cách mạng Việt Nam. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.
Nhà tù Sơn La được thực dân Pháp xây dựng năm 1908. Nơi đây đã giam giữ 1.007 lượt tù nhân cộng sản, là trường học, nơi ươm mầm "hạt giống đỏ" của cách mạng Việt Nam. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.
Toàn cảnh Khu di tích nhà tù Sơn La. Nhà tù Sơn La nằm trên đỉnh đồi Khau Cả, một khu đất cao trung tâm thị xã Sơn La, nơi án ngữ các ngả đường đi Hà Nội - Lai Châu - Tạ Bú, vì vậy nó rất thuận lợi cho âm mưu của thực dân Pháp xây dựng trung tâm giam cầm những người yêu nước Việt Nam tại đây.
Toàn cảnh Khu di tích nhà tù Sơn La. Nhà tù Sơn La nằm trên đỉnh đồi Khau Cả, một khu đất cao trung tâm thị xã Sơn La, nơi án ngữ các ngả đường đi Hà Nội - Lai Châu - Tạ Bú, vì vậy nó rất thuận lợi cho âm mưu của thực dân Pháp xây dựng trung tâm giam cầm những người yêu nước Việt Nam tại đây.
Ngoài những thứ đá tảng, gạch vỡ lẫn với cùm sắt thì thứ đầu tiên mọi người nhìn thấy là cây đào Tô Hiệu. "Cây đào Tô Hiệu" đã trở thành một thành ngữ, không phải để chỉ về một giống cây thường tình. Đó là máu, là hình ảnh, là ý chí của đồng chí Tô Hiệu anh hùng

Ngoài những thứ đá tảng, gạch vỡ lẫn với cùm sắt thì thứ đầu tiên mọi người nhìn thấy là cây đào Tô Hiệu. "Cây đào Tô Hiệu" đã trở thành một thành ngữ, không phải để chỉ về một giống cây thường tình. Đó là máu, là hình ảnh, là ý chí của đồng chí Tô Hiệu anh hùng

Mô hình hoàn chỉnh của Nhà tù Sơn La khi xưa. Trong 15 năm (1930 - 1945), Nhà tù Sơn La đã giam giữ 1.007 lượt tù nhân cộng sản, trong đó có nhiều đồng chí là Thành ủy, Xứ ủy, Trung ương Ủy viên như: Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng...
Mô hình hoàn chỉnh của Nhà tù Sơn La khi xưa. Trong 15 năm (1930 - 1945), Nhà tù Sơn La đã giam giữ 1.007 lượt tù nhân cộng sản, trong đó có nhiều đồng chí là Thành ủy, Xứ ủy, Trung ương Ủy viên như: Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng...
Những buồng giam tối om để đè nén ý chí của các chiến sỹ Cộng sản kiên trung
Những buồng giam tối om để đè nén ý chí của các chiến sỹ Cộng sản kiên trung
Đủ các loại còng để trói buộc người chiến sỹ cộng sản
Đủ các loại còng để trói buộc người chiến sỹ cộng sản
Cùm chân bằng gỗ ở phòng giam tập thể
Cùm chân bằng gỗ ở phòng giam tập thể
Nhà tù đã từng được thực dân Pháp đổi tên thành Nhà ngục, nơi chúng muốn biến thành địa ngục trần gian với các chiến sỹ cách mạng
Nhà tù đã từng được thực dân Pháp đổi tên thành Nhà ngục, nơi chúng muốn biến thành địa ngục trần gian với các chiến sỹ cách mạng
Những đống đổ nát còn lại sau khi nhà tù Sơn La bị cả Pháp và Mỹ đánh bom. Nơi đây ghi dấu bao chiến sỹ anh hùng
Những đống đổ nát còn lại sau khi nhà tù Sơn La bị cả Pháp và Mỹ đánh bom. Nơi đây ghi dấu bao chiến sỹ anh hùng
Mô hình những người cộng sản bị giam giữ ở đây. Trong hoàn cảnh ấy, họ vẫn sinh hoạt chi bộ, vẫn chiến đấu...
Mô hình những người cộng sản bị giam giữ ở đây. Trong hoàn cảnh ấy, họ vẫn sinh hoạt chi bộ, vẫn chiến đấu...
Khu xà lim ngầm để giam những chiến sỹ kiên trung mà thực dân Pháp nhận định là hết sức nguy hiểm
Khu xà lim ngầm để giam những chiến sỹ kiên trung mà thực dân Pháp nhận định là hết sức nguy hiểm
Xà lim ngầm có buồng giam cá nhân chật hẹp đến mức chỉ đủ để ngồi...
Xà lim ngầm có buồng giam cá nhân chật hẹp đến mức chỉ đủ để ngồi...
Mầm xanh mọc bên song sắt xà lim như ý chí kiên cường, tinh thần lạc quan của các chiến sỹ cách mạng ngày nào
Mầm xanh mọc bên song sắt xà lim như ý chí kiên cường, tinh thần lạc quan của các chiến sỹ cách mạng ngày nào
Đến nay nhà tù Sơn La là di tích Quốc gia hàng năm đón rất nhiều du khách đến thăm
Đến nay nhà tù Sơn La là di tích Quốc gia hàng năm đón rất nhiều du khách đến thăm
Bóng hai cô gái trẻ in trên những con đường mà lớp cha ông đã kiên cường bước qua. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống ý nghĩa cho thế hệ trẻ
Bóng hai cô gái trẻ in trên những con đường mà lớp cha ông đã kiên cường bước qua. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống ý nghĩa cho thế hệ trẻ
Nhân dịp 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã đến thăm và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ ở nhà tù Sơn La
Nhân dịp 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã đến thăm và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ ở nhà tù Sơn La
Những nén hương thành kính tưởng nhớ các lớp cha ông...
Những nén hương thành kính tưởng nhớ các lớp cha ông...