Lực lượng Tổ chức cán bộ Công an Thủ đô đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

ANTD.VN -Sáng 19-10, Công an thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng Tổ chức cán bộ Công an Thủ đô và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng Cục trưởng Phụ trách Tổng cục Chính trị CAND, dự hội nghị.

Thượng tướng Lê Quý Vương gắn Huân chương  Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Cờ truyền thống của lực lượng Tổ chức cán bộ Công an Thủ đô

Ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Tổ chức cán bộ Công an Thủ đô trong 45 năm qua, Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nêu rõ: trong mỗi thời kỳ, mỗi chặng đường lịch sử, lực lượng Tổ chức cán bộ từng bước trưởng thành và phát triển, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Nội ngang tầm với yêu cầu tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, lực lượng Tổ chức cán bộ Công an Hà Nội đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam trao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của lực lượng Tổ chức cán bộ Công an Thủ đô

Cách đây 45 năm, vào ngày 19-10-1972, Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 1985/UBHC, đồng ý cho Sở Công an tách Phòng  Chính trị thành hai phòng là Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác Chính trị. Phòng Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ nghiên cứu, củng cố tổ chức bộ máy, cải tiến lề lối làm việc, xử lý sắp xếp biên chế, xây dựng tổ chức bộ máy biên chế gọn nhẹ, làm việc khoa học, hiệu quả đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu; tuyển dụng, đào tạo chiến sĩ mới bổ sung cho biên chế, quản lý chặt chẽ đội ngũ CBCS theo quy định của Bộ Công an. Đồng thời nghiên cứu quy định của Bộ Công an, nắm và thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ, công tác bảo vệ nội bộ cơ quan.

Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc  ôn lại truyền thống 45 năm lực lượng Tổ chức cán bộ Công an Thủ đô

Ghi nhận những kết quả, đóng góp to lớn của lực lượng làm công tác Tổ chức cán bộ, Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhì và Ba, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam phát biểu, chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua của lực lượng Tổ chức cán bộ Công an Thủ đô; đồng thời đề nghị lực lượng Tổ chức cán bộ Công an Thủ đô cần tiếp tục nhận thức đúng tình hình, thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả các mặt công tác; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không ngừng củng cố, xây dựng lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Đại tá Trần Hải Quân, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ trang trọng này, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho lực lượng Tổ chức cán bộ Công an Thủ đô.