Luật An ninh mạng không có quy định cấm người dân tham gia sử dụng mạng xã hội

ANTD.VN - Chiều 18-6 Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin về một số nội dung chính của Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật An ninh mạng, Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Tham gia báo cáo về những điểm quan trọng, nổi bật của Luật An ninh mạng, Trung tướng, GS-TS Nguyễn Ngọc Anh – Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục hành chính tư pháp – Bộ Công an nhấn mạnh, sáng 12-6 vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng với trên 86% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đánh dấu bước phát triển cao trong công tác lập pháp. Việc ban hành và thông qua luật này là yêu cầu tất yếu trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu CATP Hà Nội

Về các hành vi bị nghiêm cấm, Luật An ninh mạng nghiêm cấm tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tôn giáo; kỳ thị giới tính, phân biệt chủng tộc; Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác…Như vậy, Luật không có quy định nào cấm người dân tham gia sử dụng mạng xã hội facebook, cấm công dân khởi nghiệp trao đổi thông tin trên không gian mạng…

Về việc kiểm soát thông tin cá nhân của công dân, Luật An ninh mạng nêu rõ, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên không gian mạng hoặc sở hữu hệ thống thông tin tại Việt Nam phải thiết lập cơ chế xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản…

Như vậy, đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có trách nhiệm xác thực thông tin, bảo mật thông tin của người dùng và chỉ trong trường hợp lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có yêu cầu bằng văn bản mới được cung cấp thông tin.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh nêu rõ, Luật An ninh mạng không có quy định nào về giấy phép con đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Mặt khác, quy định lưu trữ tại Việt Nam đối với thông tin cá nhân của người sử dụng tại Việt Nam và các dữ liệu quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là khả thi, phù hợp với pháp luật trong nước, thông lệ quốc tế, không trái với các điều ước mà chúng ta tham gia, cũng không cản trở hoạt động của doanh nghiệp. Quy định này được ban hành nhằm xử lý những đối tượng lợi dụng không gian mạng phá hoại an ninh quốc gia, khối đại đoàn kết dân tộc, trật tự an toàn xã hội…

Liên quan đến Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh cho biết, việc xây dựng Dự án Luật này là phù hợp với chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, nguyện vọng của đông đảo nhân dân, đã trải qua quá trình nghiên cứu lâu dài, tham khảo ý kiến của nhiều bộ ngành, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm của các nước.

"Đề nghị trong thời gian tới, mỗi cán bộ chiến sỹ Công an sẽ là những tuyên truyền viên tích cực để người dân hiểu kỹ hơn về các quy định của Dự thảo luật, từ đó có sự đồng tình, ủng hộ nhằm góp phần tạo ra các khu vực có nền kinh tế phát triển kinh tế ổn định, lâu dài từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, đúng như mục tiêu mà Đảng ta đã đề ra “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh” - Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh.