Lãnh đạo Công an Hà Nội thăm chiến sỹ Cảnh sát cơ động bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTD.VN - Chiều 22-11, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP đã đến Bệnh viện trung ương quân đội 108 để thăm, động viên Đại úy Nguyễn Thế Dũng, Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 1, Tiểu đoàn 3, thuộc Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội, bị thương khi truy bắt tội phạm.

Cùng đi với đồng chí Phó Giám đốc còn có đại diện chỉ huy, cán bộ các phòng chức năng của CATP Hà Nội.

Đêm 10-11, tổ công tác Đại đội 1, Tiểu đoàn 3 do Đại úy Nguyễn Thế Dũng chỉ huy, làm nhiệm vụ trên đường Chiến Thắng, Văn Quán, quận Hà Đông phát hiện một nam thanh niên đi bộ, mang theo một túi xách, có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Đối tượng không chấp hành yêu cầu của CSCĐ và bỏ chạy.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội ân cần thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Thế Dũng

Tổ công tác kiên quyết truy đuổi, và quá trình khống chế, bất ngờ đối tượng rút dao nhọn đâm khiến Đại úy Dũng bị thương ở chân phải. Dù bị đau nhưng Đại úy Nguyễn Thế Dũng và đồng đội vẫn kiên quyết khống chế, bắt giữ đối tượng, trước khi ngất đi và được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhân thân là Cao Đức Phú (37 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội). Kiểm tra túi sách của đối tượng có 3 tiền án này, lực lượng chức năng tìm thấy 1.584 viên ma túy tổng hợp, 4 gói heroin cùng 63 triệu đồng.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của Đại úy Nguyễn Thế Dũng, đồng thời biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm của người chiến sỹ trẻ và tổ công tác. Đồng chí Phó Giám đốc động viên Đại úy Nguyễn Thế an tâm điều trị, hồi phục sức khỏe, sớm trở về đơn vị.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng trân trọng cảm ơn các y, bác sĩ của bệnh viện trung ương quân đội 108 đã tận tình chăm sóc, cứu chữa cho Đại úy Nguyễn Thế Dũng; và chỉ đạo các phòng chức năng tạo mọi điều kiện tốt nhất để chăm sóc Đại úy Nguyễn Thế Dũng, cũng như hoàn tất các thủ tục, chế độ liên quan.

Xúc động, cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc và cá nhân Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Đại úy Nguyễn Thế Dũng hứa sẽ kiên trì, mạnh mẽ khắc phục khó khăn, sớm bình phục để trở về đơn vị nhận nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tin cùng chuyên mục