Làm tốt công tác tham mưu, tư vấn pháp luật trong CATP

ANTD.VN - Đó là yêu cầu của Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội với CBCS làm công tác pháp chế tại lễ gặp mặt các thế hệ cán bộ làm công tác pháp chế nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (18-10-2007/18-10-2017) vào sáng 17-10.

Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp- Bộ Công an; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dự và chúc mừng Phòng Pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp.

 

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phát biểu chúc mừng Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp CATP nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, nguyên Giám đốc Cảnh sát PC&CC Hà Nội; Thiếu tướng Trần Long Xuyên nguyên Phó Giám đốc CATP; đại diện khoa Luật Học viện ANND, Học viện CSND cùng toàn thể CBCS làm công tác pháp chế của lực lượng Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh trao tặng giấy khen của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cho tập thể, CBCS có thành tích

Trong diễn văn ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp do Thiếu tướng Đinh Văn Toản trình bày, đã nêu rõ, trải qua 10 năm phấn đấu và trưởng thành, qua nhiều lần kiện toàn đội ngũ, hiện nay, Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quyết định của Bộ Công an và Giám đốc CATP, là Thường trực của 5 Ban Chỉ đạo lớn của CATP gồm Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính; Cải cách tư pháp; Thực hiện quy chế dân chủ; Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Chi Hội luật gia CATP. Với bất kỳ mặt công tác nào, Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và cá nhân Đại tá Nguyễn Việt Tiến, Trưởng phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp 

Vì thế, trong 10 năm qua, lực lượng Pháp chế Công an Thủ đô được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, CATP ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như tập thể Phòng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo Tổ quốc hạng nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều Bằng khen; gần 300 lượt tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND Thành phố và Giám đốc Công an Thành phố tặng Bằng khen, Giấy khen...

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể và cá nhân

Giao nhiệm vụ cho Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tư vấn pháp luật giúp Giám đốc CATP tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình công tác pháp chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp do Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP đề ra. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn pháp lý cao, nắm vững nghiệp vụ công an; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong CATP...

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP đọc diễn văn ôn lại truyền thống Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp 

Chúc mừng Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã đánh giá cao các kết quả công tác pháp chế của lực lượng Công an Thủ đô trong thời gian qua nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phổ biến và giáo dục pháp luật đến từng CBCS công an và người dân; khẳng định có được kết quả này là do sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP với công tác pháp chế, chấp hành pháp luật.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, phát huy kết quả đã được, Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo đúng chức năng được giao, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường giao lưu, trao đổi với lực lượng làm công tác pháp chế công an các tỉnh thành phố; tăng cường, phổ biến giáo dục pháp luật đến CBCS và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều biện pháp sáng tạo, thu hút người nghe...