Kiểm soát đối tượng bên ngoài hoạt động phạm tội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Công an quận Hoàn Kiếm thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về việc tổng kiểm tra, rà soát phát hiện đối tượng nơi khác đến tạm trú và đối tượng tại địa bàn bỏ nhà đi nơi khác để hoạt động  tội phạm trên địa bàn thành phố.

Theo đó Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát phát hiện đối tượng ngoại lai hoặc đối tượng là công dân tại địa bàn đi nơi khác hoạt động phạm tội. Nhiệm vụ quan trọng này nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp công tác cơ bản để quản lý được số đối tượng ở các tỉnh về Hà Nội tạm trú, quản lý chặt chẽ đúng quy trình, quy định số đối tượng thuộc diện quản lý theo quy định.

Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT tai phố cổ ban đêm

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: “Công tác kiểm tra, rà soát phải được thực hiện triệt để, nắm rõ, nắm chắc để đảm bảo phát hiện các đối tượng có dấu hiệu phạm tội, kiên quyết không để sót lọt.

Đối với các đối tượng tạm trú trên địa bàn, đối tượng quản lý theo quy định bỏ nhà đi nơi khác 7 ngày CSKV phải nắm được, xác minh cụ thể báo cáo chỉ huy cấp trên để kịp thời báo cáo CATP”. Để làm tốt các nhiệm vụ này, chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các Đội nghiệp vụ, CAP phải bám chắc, nắm rõ địa bàn.

Theo đó, Trưởng Công an các phường trực tiếp chỉ đạo lực lượng CSKV, CSHS và các lực lượng nghiệp vụ tổ chức rà soát kỹ số nhân hộ khẩu trên từng số nhà, từng hộ dân cư, lập danh sách toàn bộ số đối tượng có hộ khẩu nơi khác đến tạm trú, cư trú.

Trên cơ sở đó tổ chức xác minh hai chiều, làm rõ nhân thân, lai lịch, mục đích đến tạm trú, những biểu hiện nghi vấn trong hoạt động tội phạm, và khi phát hiện phải đưa ngay vào diện quản lý theo quy định.