Khai trừ Đảng, cách chức những cán bộ liên quan đến phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh

ANTD.VN - Liên quan tới vụ liên quan đến phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh (Quảng Nam), ông Võ Hồng Nhiệm, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh bị kỷ luật cách chức; ông Võ Tấn Sỹ, Bí thư Chi bộ thôn 3, công chức địa chính xây dựng xã Tiên Lãnh bị khai trừ Đảng...

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ phá rừng ở xã Tiên Lãnh (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước (Quảng Nam) vừa có quyết định thi hành kỷ luật Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Lãnh và các cán bộ có sai phạm liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) được phát hiện vào giữa tháng 9-2017.

Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Lãnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 do buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý đất đai; xem nhẹ công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật của Đảng; vi phạm nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng.

Cảnh cáo ông Lê Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, quản lý đất đai; buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát; vi phạm các nguyên tắc trong tổ chức sinh hoạt đảng.

Cách chức Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã đối với ông Võ Hồng Nhiệm, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã do thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai; buông lỏng quản lý điều hành; vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên;

Đồng thời, đề nghị UBND huyện Tiên Phước xử lý hình thức kỷ luật tương đương và đề nghị Tỉnh ủy cho thôi chức vụ Huyện ủy viên đối với ông Võ Hồng Nhiệm.

Khai trừ đảng đối với ông Võ Tấn Sỹ, Bí thư Chi bộ thôn 3, công chức địa chính xây dựng xã Tiên Lãnh, do thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cố ý vi phạm pháp luật về đất đai; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên.

Vụ phá rừng ở xã Tiên Lãnh diễn ra trong thời gian dài, với diện tích rừng bị phá lên đến cả trăm hecta. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm phá rừng tự nhiên tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, sai phạm của các đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.