Khắc phục ngay tồn tại ở khu nhà công nhân

ANTĐ - Ngày 8-8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã kiểm tra thực địa tiến độ triển khai các công trình hạ tầng xã hội và việc quản lý nhà ở công nhân tại Kim Chung, Đông Anh. Theo đó, không chỉ ế ẩm hàng nghìn suất như Báo An ninh Thủ đô đã phản ánh, một số khu nhà còn đang xuống cấp, hư hỏng. Nhiều diện tích công cộng bị lấn chiếm... 

Lãnh đạo TP yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại ở khu nhà dành cho công nhân

Thấm, dột thì sửa, bị lấn chiếm phải giải tỏa

Theo ông Bùi Minh Tuân, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội (Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội), đơn vị quản lý vận hành khu nhà ở công nhân Kim Chung, hiện đã có 24 đơn nguyên nhà 5 tầng được tiếp nhận, vận hành, sử dụng từ năm 2007 đến 2012. Trước năm 2012, dự án không có phòng trống, nhưng từ năm 2013, 8 đơn nguyên nhà lần lượt bị trả lại do doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh. Cụ thể, tại các đơn nguyên thuộc khu vực này, có tới 2.700 chỗ ở trống gây lãng phí, xuống cấp. 

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất nhu cầu nhà ở của công nhân Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long vẫn còn rất lớn, nhưng toàn bộ 24 đơn nguyên này đều thiết kế cho người độc thân ở tập thể, giường tầng. Do đó, nhiều hộ gia đình công nhân muốn thuê cũng không được. 

Bên cạnh tình trạng phòng thuê bỏ trống, qua kiểm tra thực địa, đoàn công tác của TP đã chỉ ra nhiều tồn tại như tình trạng thấm, dột, hư hỏng một số khu nhà ở. Lô đất công cộng của dự án cũng bị lấn chiếm, dựng lều lán trái phép. Nhiều hạng mục như nhà trẻ, công viên, nhà văn hóa không được đầu tư đúng kế hoạch, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân. 

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã yêu cầu đơn vị thực hiện dự án theo đặt hàng của Hà Nội là Công ty CP Đầu tư xây dựng Hà Nội (Hancic) phải hoàn thành việc bảo dưỡng, sửa chữa nhà trước 15-9 và Công ty CP Vinaconex 6 phải hoàn thành trước 30-8 như đã cam kết. Đồng thời, cần chủ động lên kế hoạch, báo cáo chính quyền địa phương giải tỏa lều lán lấn chiếm đất công cộng.

UBND TP giao UBND huyện Đông Anh chỉ đạo UBND xã Kim Chung giải tỏa vi phạm lấn chiếm đất công, thực hiện quản lý hạ tầng đường, điện chiếu sáng, thoát nước. Riêng hệ thống đèn cao áp phải đấu nối ngay trong tháng 8. 

Những dãy nhà vắng công nhân thuê tại khu công nghiệp Thăng Long

Chủ động tìm người lao động có nhu cầu

Về việc còn các phòng trống không có người ở, Phó Chủ tịch UBND TP gợi ý, từ trước đến nay, đa số doanh nghiệp sử dụng lao động thuê nhà rồi đưa công nhân vào ở dẫn tới việc đơn vị quản lý tòa nhà lệ thuộc vào chủ doanh nghiệp. Do đó, đơn vị quản lý, vận hành khu nhà phải chủ động đến gặp công nhân để tiếp thị sản phẩm căn hộ cho thuê. “Đơn vị quản lý khu nhà không thể bị động ngồi chờ đầu mối là các doanh nghiệp mà phải tự đưa sản phẩm tới người lao động” – ông Nguyễn Ngọc Tuấn nói.

Cùng với đó, để khắc phục tình trạng hàng nghìn suất thuê bỏ trống, ông Vũ Ngọc Đạm, Trưởng phòng Phát triển nhà Hà Nội kiến nghị, cần điều chỉnh chính sách thuê nhà, mở rộng tới đối tượng là các hộ gia đình công nhân cũng được thuê. Cùng quan điểm, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội đề nghị TP cho phép chuyển đổi từ căn hộ độc thân sang căn hộ cho gia đình thuê để lấp kín những căn hộ đang còn trống.

Liên quan đến công trình nhà trẻ, Công ty CP Đầu tư xây dựng Hà Nội (Hancic) cho biết, hiện đang trình thẩm định dự án, dự kiến tháng 9-2014 báo cáo UBND TP phê duyệt để tháng 10-2014 khởi công, phấn đấu hoàn thành vào tháng 10-2015, trước thời hạn TP yêu cầu. Doanh nghiệp cũng sẵn sàng ứng vốn ra làm. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn  yêu cầu các Sở Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Xây dựng ưu tiên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai sớm dự án; đồng thời, bố trí vốn xây dựng nhà văn hóa, cầu vượt bộ hành qua đường từ khu công nghiệp sang để phục vụ công nhân. Sở Xây dựng Hà Nội phải đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng cam kết. Sau này, với những chủ đầu tư dự án nhà ở, khu đô thị không hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xã hội đúng quy hoạch, nhất thiết phải có chế tài xử lý, kiên quyết không giao, không cho thi công các dự án mới.