Hội nghị tập huấn "Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam"

ANTD.VN -Ngày 7-12, tại Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn "Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam" cho đại diện Ban Tuyên giáo của 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, cùng các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp những thông tin cơ bản về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quan điểm của cộng đồng quốc tế về quyền con người; những thành tựu bảo đảm, thúc đẩy quyền con người ở nước ta thời gian qua; tình hình thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người của Việt Nam và những định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên lĩnh vực này.

Hội nghị với sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo của 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, cùng các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương

Tại hội nghị, PGS.TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện nghiên cứu quyền con người Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: “Trong lĩnh vực bảo vệ và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam hiện nay không thể thiếu vai trò của truyền thông, báo chí. Thực tiễn đã chỉ ra rằng, dù chính sách của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân có hay đến mấy, nhưng thiếu vai trò của truyền thông báo chí thì chính sách pháp luật cũng khó đến được với người dân”.

PGS.TS Tường Duy Kiên cũng nhấn mạnh trong quá trình thông tin tới người dân, vấn đề nhân quyền ở Việt Nam thường bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, đả kích, đưa ra những nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không đúng sự thật, sai lệch thực tế, tạo ra cái nhìn méo mó về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, phủ nhận những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người.

Cũng tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã tập trung làm rõ thông tin cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và cộng đồng quốc tế về quyền con người; những thành tựu bảo đảm, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam trên lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa; công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và đấu tranh phản bác trên lĩnh vực quyền con người; vấn đề quyền con người trong quan hệ quốc tế và trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người của Việt Nam...

Với những tham luận của các đại biểu, các cơ quan chuyên môn và các cơ quan báo chí đã trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về cách tiếp cận quyền con người trong các bài viết; nêu lên những thuận lợi, khó khăn, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam trong thời gian tới.