Học sinh Hà Nội học cách nhận biết tác hại của các loại ma tuý mới

ANTD.VN - Sáng 21-10, Sở GD-ĐT Hà Nội đã triển khai chuyên đề tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma tuý cấp thành phố năm 2017 tại trường THPT Yên Hoà, Cầu Giấy.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là học sinh được tận mắt nhận diện các loại ma tuý cũng như được phân tích tác hạn của từng loại ma tuý. Theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, tệ nạn ma tuý có chiều hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất phạm tội. 

Đây là hiểm hoạ lớn của xã hội, gây ảnh hưởng đến sự phát triển bển vững của đất nước. Điều đáng lo ngại là sự tấn công ngày càng mạnh mẽ của ma tuý vào trường học dưới nhiều hình thức.

Theo ông Phạm Xuân Tiến, trước nguy cơ này, xã hội cần có sự bảo vệ kịp thời với con em, học sinh khi mà nguyên nhân sử dụng ma tuý của các em có nguyên nhân từ sự nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về ma tuý của học sinh.

Hà Nội đặc biệt quan tâm tới việc tuyên truyền phòng chống ma tuý cho học sinh

Do vậy, ngày 21-10, lần đầu tiên học sinh cùng phụ huynh trường THPT Yên Hoà đã lần đầu tiên được giao lưu, chia sẻ cùng người cai nghiện ma tuý thành công cũng như cập nhật thông tin về những loại ma tuý nguy hiểm đang tấn công học sinh nói riêng, giới trẻ nói chung

Ông Lê Trung Tuấn, tác giả của cuốn tự chuyện Nẻo về, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma tuý  PSD, là người từng nghiện ma tuý và hiện nay đã trở thành một doanh nhân thành công trên cơ sở hoạt động hỗ trợ những người nghiện ma tuý vượt qua cơn nghiện, hoà nhập trở lại với cộng đồng - cho rằng, các bậc phụ huynh không được chủ quan trước tác hại của ma tuý bởi nó có thể gây nghiện với mọi đối tượng, nhất là khi các loại ma tuý hiện nay được sản xuất, trà trộn dưới nhiều hình thức sản phẩm quen thuộc như kẹo, thuốc viên, muối, đá...

Không phải chỉ những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không được bố mẹ, gia đình chăm sóc mới là đối tượng bị rủ rê vào vòng quay của ma tuý. Nhiều học sinh chỉ ham vui, bị bạn lôi kéo chỉ có ý định thử cho biết nhưng không hề biết có những loại ma tuý ngay sau lần đầu sử dụng.

Chuyên đề tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma tuý của Sở GD-ĐT Hà Nội đã cung cấp cho học sinh, giáo viên kỹ năng phòng chống ma tuý thông qua các tình huống nguy cơ dẫn đến hành vi sử dụng ma tuý.

Em Ngô Quang Đại, học sinh trường THPT Yên Hoà chia sẻ, khi được trực tiếp đọc và tiếp cận với người đã từng sử dụng ma tuý thông tin về ma tuý, em mới nhận thức được mối nguy hại đến từ những loại chất gây nghiện; chúng tác động xấu không chỉ về thể chất mà cả tinh thần, huỷ hoại con người.

Theo chuyên gia của Viện PSD, có khoảng hơn 100 loại ma tuý đang tồn tại trên thị trường Việt Nam. Một số loại ma tuý đặc biệt nguy hiểm đang tấn công giới trẻ, trong đó có học sinh Thủ đô gồm cần sa, cỏ mỹ, bùa lưỡi hay còn gọi là tem giấy trên bề mặt có phủ chất ảo giác mạnh nhất với suy nghĩ của người sử dụng LSD, ma tuý đá có tên khoa học methamphetamine. 

Ma tuý tổng hợp mới nhất là ma tuý trà sữa, thuốc lá điện tử có chưa nicotin ở dạng lỏng có khả năng gây nghiện và có thể coi là một loại ma tuý trá hình khi bị trộn lẫn các chất gây nghiện khác.

Tin cùng chuyên mục