Góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch vững mạnh

ANTD.VN - Sáng 25-5, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh tra CAND (28-5-1967/28-5-2017). 

 Thiếu tướng  Vương Xuân Đồng, Phó Chánh thanh tra Bộ Công an; ông Bùi Văn Định, Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Trần Long Xuyên, nguyên Phó giám đốc CATP; Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP, chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP và các thế hệ CBCS làm công tác thanh tra qua các thời kỳ.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống do Đại tá Đào Thanh Hải trình bày đã khẳng định, 50 năm một chặng đường vẻ vang, trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình, bằng sự nỗ lực, tân tụy, không ngại hy sinh gian khổ, lòng trung thành tuyệt đối, trung kiên ở mỗi CBCS, các thế hệ cán bộ thanh tra CATP đã tiếp nối nhau, vun đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, tận tụy, công tâm liêm chính”, vì ANTQ, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tướng Vương Xuân Đồng, Phó Chánh thanh tra Bộ Công an phát biểu tại lễ kỷ niệm

“Trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của mỗi CBCS Thanh tra CATP trước quá khứ hào hùng của thế hệ đi trước để lại, trước tương lai tươi sáng là phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, không ngừng học tập nâng cao trình độ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ công tác lớn như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng biện pháp tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, phòng ngừa sai phạm; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, nhất là các mặt, lĩnh vực công tác thường xuyên, quan trọng của CATP” – Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc CATP ôn lại truyền thống 50 năm lực lượng thanh tra CATP Hà Nội

Bồi hồi nhớ lại những ngày làm công tác thanh tra, Đại tá Nguyễn Hữu Cự, nguyên Chánh Thanh tra CATP bày tỏ trong 21 năm làm công tác thanh tra, từ một người chỉ huy cấp đội đã trở thành Chánh thanh tra luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, giúp cho cá nhân cũng như mỗi cán bộ thanh tra tin tưởng yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Thiếu tướng Vương Xuân Đồng thừa ủy quyền của Tổng thanh tra Chính phủ tặng kỷ niệm chương cho Thượng tá Nguyễn Văn Quang, nguyên Phó Chánh thanh tra CATP (ảnh trên) và tặng giấy khen của Chánh Thanh tra Bộ Công an cho 4 cá nhân thuộc Thanh tra CATP

Thay mặt thế hệ trẻ, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tấn, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Thanh tra CATP đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo CATP và thanh tra CATP để đoàn viên, thanh niên viết tiếp những trang sử vẻ vang của lực lượng Thanh tra CATP; tích cực rèn luyện, tự khẳng định năng lực để xứng đáng là cán bộ trẻ tiếp bước truyền thống cha anh.

Đại tá Đào Thanh Hải trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thượng tá Vũ Bá Xiêm, Phó chánh thanh tra CATP (ảnh trên) và giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra

Chúc mừng chiến công, thành tích của lực lượng Thanh tra CATP Hà Nội, Thiếu tướng Vương Xuân Đồng nêu rõ đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi mới để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đẩy mạnh công  nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng…tác động tới công tác đảm bảo ANTT và đặt ra thách thức không nhỏ với công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Hữu Cự, nguyên Chánh thanh tra CATP nhớ lại 21 năm gắn bó với công tác thanh tra

Thay mặt Thanh tra Bộ Công an, Thiếu tướng Vương Xuân Đồng đề nghị Thanh tra CATP thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời  phát hiện và đấu tranh phê phán với những biểu hiện nhận thức mơ hồ, mất cảnh giác, kiên quyết ngăn chặn không để kẻ địch thâm nhập phá hoại nội bộ, mua chuộc lôi kéo cán bộ. Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, quán triệt sâu sắc phương châm lấy phòng ngừa là cơ bản trong triển khai các mặt công tác.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tấn, Phó Đội trưởng Đội tham mưu Thanh tra CATP Hà Nội thay mặt thế hệ trẻ hứa tiếp nối truyền thống cha anh hoàn thành nhiệm vụ được giao

“Là cơ quan thường trực  Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng CATP, Thanh tra CATP phải nhận thức đây là nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo hiệu quả chức năng hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng trong toàn lực lượng, kiên quyết xử lý không kéo dài thời gian nếu phát hiện vụ, việc liên quan đến tham nhũng” - Thiếu tướng Vương Xuân Đồng nhấn mạnh.