Giám đốc Sở đánh lái xe bị kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức vụ trong Đảng

ANTD.VN - Ngày 16/10, tại hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI, BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Đức Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình.

Ông Vũ Đức Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình bị kỷ luật cảnh cáo, cho thôi các chức vụ trong Đảng

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Đức Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Vũ Đức Dũng có những khuyết điểm, sai phạm: Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo và quản lý.

Việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên chưa tốt của ông Dũng dẫn đến có đơn phản ánh về mối quan hệ bất minh và vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống.

Việc mắng, dọa, đánh ông Vũ Hàm Linh, lái xe cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ là hành vi xúc phạm nghiêm trọng tới nhân phẩm, danh dự của người khác, gây dư luận xấu, bất bình trong quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng nơi ông Dũng đang sinh hoạt, công tác và bản thân ông Dũng, đặc biệt làm giảm uy tín của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

Xét mức độ vi phạm, cân nhắc nhiều mặt, căn cứ Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã thảo luận và bỏ phiếu nhất trí với hình thức kỷ luật: Cảnh cáo và cho thôi các chức vụ trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Vũ Đức Dũng.