Giải quyết những vấn đề bức thiết của người lao động

ANTD.VN - Ngày 7-10, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã tổ chức Đại hội Công đoàn CAQ Bắc Từ Liêm lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022. Thiếu tá Bùi Anh Đức, Phó chủ tịch Công đoàn CATP Hà Nội tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn CAQ Bắc Từ Liêm trong thời gian lâm thời do Thượng tá Nguyễn Tiến Miên, Phó trưởng CAQ trình bày tại đại hội cho thấy, hoạt động công tác Công đoàn của CAQ Bắc Từ Liêm từ khi thành lập đến nay đã luôn quán triệt mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong Công đoàn cơ sở, vận động tập hợp đông đảo lực lượng đoàn viên công đoàn, công nhân viên, lao động hợp đồng tham gia các phong trào thi đua sôi nổi, tích cực, nâng cao hiệu quả, hiệu suất trong lĩnh vực chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn được giao. 

Thượng tá Nguyễn Tiến Miên, Chủ tịch Công đoàn lâm thời CAQ Bắc Từ Liêm báo cáo kết quả công tác công đoàn từ khi thành lập đến nay

 Công đoàn CAQ Bắc Từ Liêm đã có những bước phát triển về chất lượng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, ngành được cụ thể và triển khai rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Giải quyết những vấn đề bức thiết của người lao động ảnh 3Đại hội Công đoàn là ngày hội của người lao động tại CAQ Bắc Từ Liêm

Các chương trình đã có trọng tâm, trọng điểm, đầu tư hợp lý và có hiệu quả thiết thực, đã góp phần tháo gỡ khó khăn ở cơ sở, giải quyết được những vấn đề bức thiết của người lao động. Vai trò của đoàn viên công đoàn được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trên mọi mặt công tác.

Hoạt động công đoàn tiếp tục đổi mới, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của CATP, Công đoàn CATP và sự chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm. Tổ chức Công đoàn đã đoàn kết nỗ lực và trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Nghị quyết lâm thời đã đề ra… 

Đại diện Công đoàn CATP và BCH - CAQ Bắc Từ Liêm tặng hoa các đồng chí trúng cử vào BCH Công đoàn CAQ Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu 2 đồng chí vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-20122 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tá Bùi Anh Đức thay mặt cơ quan Công đoàn chuyên đánh giá cao kết quả công tác, phương hướng trong thời gian tới được đề ra tại báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, Thiếu tá Bùi Anh Đức chúc mừng và cảm ơn cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động tốt, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung tổ chức công đoàn CAQ Bắc Từ Liêm cần thực hiện trong nhiệm kỳ.

Đại diện Công đoàn CATP và BCH - CAQ Bắc Từ Liêm tặng hoa các đồng chí trong BCH lâm thời Công đoàn giai đoạn 2016-2017 ,không tham gia vào BCH Công đoàn CAQ Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2017-2022

Theo đó, triển khai ký kết quy chế giao ước với Liên đoàn lao động cùng cấp để có cơ chế hoạt động mang màu sắc công đoàn; Chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều biện pháp như thay đổi cách thức tuyên truyền dưới góc độ hướng tới đoàn viên công đoàn mang tính chất tiếp cận thực tế; Phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn; Chăm lo đời sống, bảo vệ chính sách, quyền lợi của đoàn viên Công đoàn;

Thiếu tá Bùi Anh Đức, Phó chủ tịch Công đoàn CATP Hà Nội và Thượng tá Đào Anhh Sơn, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội

Nhất trí với phương hướng nhiệm kỳ tới, Thượng tá Đào Anh Sơn, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời mong muốn các đồng chí căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình, xây dựng tổ chức công đoàn luôn đoàn kết, bám sát vào văn bản chỉ đạo của cấp trên, triển khai tại CAQ Bắc Từ Liêm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về phía Đảng ủy, chỉ huy CAQ sẽ tạo mọi điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả…