Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội viếng Nghĩa trang liệt sỹ tại tỉnh Quảng Trị

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27-7-1947/27-7-2017), trong 3 ngày từ 28-6 đến 30-6, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn sẽ tổ chức lễ viếng, lễ dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội viếng Nghĩa trang liệt sỹ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1

Đoàn đại biểu TP Hà Nội viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam

Mở đầu cho hoạt động giàu ý nghĩa này, sáng nay (28-6), Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm trưởng đoàn đã đến thăm, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Vũng Chùa, đảo Yến - Nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cùng ngày, Đoàn đã đến thắp hương tưởng niệm tại đền thờ các Anh hùng liệt sỹ đường 20 Quyết Thắng và viếng Hang Tám cô (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), đây là nơi ghi dấu sự hy sinh to lớn của lực lượng Thanh niên xung phong trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội viếng Nghĩa trang liệt sỹ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn thắp hương tại đền thờ các anh hùng liệt sỹ đường 20 Quyết Thắng

Tại đây, 8 liệt sỹ thanh niên xung phong (4 nam, 4 nữ) đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ mở đường, đảm bảo giao thông trên con đường 20 Quyết Thắng, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội thắp hương tại đền thờ các anh hùng liệt sỹ đường 20 Quyết Thắng và viếng Khu di tích lịch sử Hang Tám cô

Dự kiến, Đoàn đại biểu TP Hà Nội sẽ viếng Nghĩa Trang Liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang đường 9, Thành cổ Quảng Trị và viếng khu tưởng niệm 10 cô gái Thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc trong các ngày 29 và 30-6.