Đến tận địa bàn cấp căn cước công dân cho bà con Giáo xứ tại huyện Phú Xuyên

ANTD.VN - Nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính như cấp Căn cước công dân (CCCD), cấp và đổi sổ hộ khẩu cho bà con, vào những ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ Nhật, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - CAH Phú Xuyên, Hà Nội đã đến tận khu dân cư giải quyết, cấp mới.

Đại úy Dương Thùy Dương, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, CAH Phú Xuyên cho biết: “CCCD là loại giấy tờ đặc biệt mà ai cũng cần phải có, để đảm bảo quyền lợi của một công dân thực sự. Nhưng trên thực tế, nhiều người còn chưa biết đến tầm quan trọng của CCCD, hoặc vì điều kiện quá khó khăn đã không đi làm được. Nắm bắt được tâm lý của bà con, chỉ huy CAH Phú Xuyên đã chỉ đạo CBCS đến các xã làm thủ tục cấp CCCD, tạo thuận lợi cho bà con”.

Trong buổi sáng mùng 3-12, đã có hàng trăm trường hợp được cấp CCCD và hộ khẩu tại địa bàn các xã của huyện Phú Xuyên

Ngay trong buổi sáng 3 - 12, CBCS Đội QLHC về TTXH đã có mặt tại Giáo xứ Hà Thao, thôn Thao Ngoại, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên cấp CCCD cho người dân. Những thủ tục ngắn gọn, chính xác được CBCS thao tác bài bản theo từng trường hợp cụ thể, đặc biệt ưu tiên người khuyết tật và người già được làm trước.

Nhiều người dân cảm động trước trách nhiệm, hành động thiết thực của CBCS - CAH Phú Xuyên tận tình phục vụ

Trong số 187 trường hợp được làm CCCD và 87 hộ khẩu lưu động vào sáng Chủ Nhật ngày 3-12, có rất nhiều người bị khuyết tật, bệnh tật, người già đi lại khó khăn được cấp CCCD và hộ khẩu. Nhiều trường hợp bị bệnh, nên việc chụp ảnh, lăn tay cũng khó thực hiện, nhưng CBCS - CAH Phú Xuyên đã tìm mọi cách để cấp cho những trường hợp này sớm nhất.

Anh Vũ Văn Chánh (SN 1971), ở xã Sơn Hà chia sẻ: “Tôi bị khuyết tật bẩm sinh nên phải mua bảo hiểm y tế (BHYT) để hỗ trợ chữa trị, nhưng do không có CCCD nên chưa thể mua BHYT. Giờ CAH về tận nhà làm giúp chúng tôi mừng lắm, việc làm thiết thực này sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong cuộc sống. Chúng tôi cảm ơn tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của CBCS - CAH Phú Xuyên".

CAH Phú Xuyên cấp CCCD cho anh Vũ Văn Chánh

Đại úy Dương Thùy Dương trăn trở: “Càng đi nhiều đến cơ sở, gần gũi bà con chúng tôi càng thấy nhiều người có hoàn cảnh đáng thương cần được giúp đỡ và muốn làm nhiều hơn nữa cho bà con. Chúng tôi nguyện làm hết sức mình, mong sắp xếp được công việc để tạo thuận lợi cho bà con ...”.

Bà con Giáo xứ xã Sơn Hà hồ hởi đến địa điểm cấp CCCD

Cũng theo chỉ huy CAH Phú Xuyên, nắm bắt nhu cầu của người dân tại địa phương, đơn vị đã có kế hoạch cụ thể từ nay cho đến hết tháng 12-2017, triển khai cấp CCCD, hộ khẩu lưu động tại 10 Giáo xứ gồm: Giáo xứ Hồng Minh, Quang Lãng, Minh Tân, Tri Thùy, Chuyên Mỹ, Bạch Hạ, Sơn Hà, thị trấn Phú Xuyên, Đại Thắng. Với khẩu hiệu hành động :“Ngày Chủ nhật tình nguyện kết tình quân dân - Sưởi ấm mùa Noel 2017”.