Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội

ANTD.VN -Gần 6 năm đi vào hoạt động (29/7/2011), lực lượng 141 Công an Hà Nội được phối hợp giữa 3 lực lượng gồm CSGT, CSHS và CSCĐ đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự qua công tác kiểm tra hành chính người tham gia giao thông. Qua đó, lực lượng 141 đã lập biên bản xử lý nhiều vụ vi phạm khi tham gia giao thông trên đường phố, đồng thời ngăn chặn phát hiện nhiều đối tượng mang vũ khí bên mình qua công tác kiểm tra.
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Tổ công tác 141 bao gồm 3 lực lượng chính gồm CSGT, CSHS và CSCĐ phối hợp lập các chốt kiểm tra trên một số tuyến đường thuộc các quận, huyện của Hà Nội nhằm đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông.
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Từ khi đi vào hoạt động, lực lượng 141 Công an Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm khi tham gia giao thông trên đường phố.
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Việc thành lập những chốt kiểm tra này nhiều đối tượng hình sự cộm cán đã bị phát hiện và bắt giữ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và tạo sự yên tâm cho người dân thủ đô.
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Việc bố trí lực lượng, thời gian, địa điểm của các tổ 141 này được giữ bí mật tới phút chót nhằm tạo sự bất ngờ, phát huy tối đa sức mạnh và hiệu quả.
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Thường thì tổ công tác sẽ tập chung kiểm tra hành chính các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, phóng nhanh, vượt ẩu. Mỗi chiếc xe của người vi phạm giao thông khi đưa vào chốt đều được kiểm tra lỹ lưỡng, nhiều trường hợp các loại vũ khí, ma túy đã từng được phát hiện giấu trong cốp xe máy.
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Tổ công tác sẽ kiểm tra những dấu hiệu nghi vấn từ những vật dụng nhỏ nhất mà người tham gia giao thông mang theo bên mình. Ngay những bao thuốc cũng được kiểm tra kỹ lưỡng đề phòng trường hợp cất giấu ma túy.
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Ở mỗi chốt, các trinh sát được bố trí bí mật để ngăn ngừa các hành vi chống đối hoặc không chấp hành hiệu lệnh.
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Sau 6 năm ra quân liên tục, lực lượng 141 đã trở thành "quả đấm thép", một thương hiệu của Công an TP Hà Nội. Đến nay, tình trạng thanh thiếu niên mang theo hung khí, vũ khí khi tham gia giao thông đã giảm rõ rệt.
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Sức mạnh, hiệu quả, chiến công của liên quân 141 có được trong suốt 6 năm qua chính là xuất phát từ yếu tố con người. Những CBCS trong các tổ công tác 141 đều rất áp lực và phải hy sinh rất nhiều thời gian chăm sóc gia đình...
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đại úy Phùng Đông Hà (Đội CSGT số 2), Tổ công tác Y2/141 đang lập biên bản người vi phạm giao thông tại chốt. Anh cho biết, mỗi tuần anh cùng tổ trực thế này 6 ngày vào mỗi buổi tối, công việc bắt đầu từ 21h và kết thúc vào lúc 0h.
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Khi đang mải mê làm việc, trên màn hình điện thoại của Đại úy Phùng Đông Hà bất chợt nhận được tin nhắn từ vợ nhưng anh vẫn không hay biết.Nội dung tin nhắn cho biết "Phíc đang sốt cao, tí về anh mua cao dán hạ sốt nhé".
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đại úy Phùng Đông Hà tham gia vào tổ công tác 141 đã được 6 tháng.Anh tâm sự: "Nhiều lúc trở về nhà khi con cái đang ngủ say, cũng tự trách lòng khi không dành được nhiều thời gian cho các cháu nhưng may mắn được vợ luôn thông cảm và động viên để mình hoàn thành nhiệm vụ...".
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Hy sinh trong việc chia sẻ chăm lo con cái, chăm sóc gia đình là thế nhưng dường như mỗi CBCS vẫn luôn yêu ngành, yêu nghề. Sau mỗi ca trực, các anh chỉ có vài tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi để sáng hôm sau tiếp tục đến đơn vị.
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Một ca trực đêm với Tổ công tác Y2/141 có thể nói là yên bình, chỉ có một trường hợp không đội mũ bảo hiểm quay đầu bỏ chạy.
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Người vi phạm lập tức bị các trinh sát phối hợp dừng xe đưa về chốt để kiểm tra hành chính.
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Với các anh, được tham gia vào lực lượng đặc biệt này vừa là trách nhiệm vừa là niềm vinh dự, tự hào của người chiến sĩ công an nhân dân khi đã góp thêm yên bình cho người dân Thủ đô.
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội
Đêm bình yên cùng với lực lượng 141 Công an Hà Nội

Tin cùng chuyên mục