Để mỗi người dân là một tuyên truyền viên về PCCC và phòng ngừa tội phạm

ANTD.VN - Sáng 17-10, UBND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 1, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, các đội nghiệp vụ CAQ Hai Bà Trưng tổ chức buổi tuyên truyền về công tác  phòng ngừa tội phạm và Phòng cháy chữa cháy cho các hộ dân sống trên địa bàn phường.

Để mỗi người dân là một tuyên truyền viên về PCCC và phòng ngừa tội phạm ảnh 1

Hội nghị tuyên truyền về PCCC và phòng chống tội phạm tại UBND phường Bạch Đằng

Xác định công tác phòng ngừa là yếu tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo, giữ gìn ANTT, CAP Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở và chủ động triển khai các kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm cũng như các nguy cơ có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

CAP Bạch Đằng cùng với các đơn vị nghiệp vụ đến tận nhà người dân làm công tác tuyên truyền, nhắc nhở về đảm bảo an toàn phòng chống tội phạm

Một trong những hoạt động cụ thể của tinh thần “lấy phòng ngừa làm trọng” ấy là buổi tuyên truyền về công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản và PCCC trên địa bàn cho gần 300 hộ gia đình thuộc địa bàn dân cư .

Đại tá Đinh Huy Hoàng - Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng trực tiếp kiểm tra khóa an toàn của nhà dân trên địa bàn phường Bạch Đằng

Tại buổi tuyên truyền, Trung tá Nguyễn Ngọc Tùng – Đội trưởng Đội CSHS, CAQ Hai Bà Trưng đã chuyển tải đến người dân những thông tin thời sự về các tình huống, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản. Từ đó chỉ ra các yêu cầu cảnh giác, phòng ngừa tội phạm hiệu quả; nâng cao tinh thần tự bảo quản tài sản của gia đình, không để tài sản có giá trị ở gần nơi kẻ gian có thể lợi dụng; thực hiện tự phòng, tự quản, và khi phát hiện đối tượng lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn cần bình tĩnh báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ tốt nhất.

Phòng Cảnh sát PCCC số 1 kiểm tra an toàn PCCC tại một kho chứa vải trên địa bàn phường

Cũng trong buổi tuyên truyền, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC số 1 - Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã phát tận tay người dân những tài liệu, tờ rơi về công tác PCCC với nhiều hình ảnh và thông tin thiết thực, được người dân đón nhận. Đồng chí Trung tá Phạm Trung Hiếu- Trưởng Phòng PCCC số 1 đã thông báo đến người dân về thực trạng, các nguyên nhân có thể gây cháy, cách phòng ngừa cũng như và kỹ năng dập lửa, thoát nạn khi có cháy. 

Đây là một trong các hoạt động có hiệu quả trong công tác PCCC và phòng ngừa tội phạm giúp người dân yên tâm sinh sống và làm việc

Cùng với các hoạt động này, các đơn vị Cảnh sát PCCC, cảnh sát khu vực đã đến tận các nhà dân để tuyên truyền về PCCC, cắt chuồng cọp lắp đặt cửa thoát hiểm phòng ngừa tình huống cháy và hàn cắt, thay khóa mới cho một số hộ gia đình có sơ hở.

Các hộ dân được CAP hỗ trợ hàn, lắp đặt khóa mới an toàn 

Cảnh sát khu vực trao chìa khóa mới cho chủ nhà

Chị Đinh Thị Lâm là chủ một cơ sở kinh doanh vải vóc ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng bày tỏ: “Buổi tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và kỹ năng PCCC hết thức thiết thực và bổ ích. Các đồng chí Cảnh sát khu vực đã đến kho chứa vải để kiểm tra an toàn phòng cháy và hướng dẫn chúng tôi phòng ngừa hiệu quả. Qua buổi tuyên truyền, chúng tôi có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng để xử lý tình huống. Mong rằng, UBND phường, CAP sẽ tiếp tục tổ chức nhiều buổi như thế này để nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc về người và tài sản”.

Tin cùng chuyên mục