Đại biểu Quốc hội xót xa nói về vụ 7 bệnh nhân chạy thận tử vong

ANTD.VN - Bên hành lang Quốc hội sáng 30-5, GS-TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, thành viên Hội đồng khoa học kỹ thuật Bộ Y tế, bày tỏ sự xót xa và chia sẻ về sự cố 18 bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị sốc phản vệ, 7 ca tử vong (tính tới thời điểm này).

Ông Nguyễn Anh Trí chia sẻ: “Trước tiên với tư cách một cán bộ y tế, xin cho tôi được chia sẻ với mất mát to lớn của gia đình các bệnh nhân cũng như nỗi đau đớn của cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình và cả nước nói chung”.

-PV: Ông đánh giá thế nào về vụ việc này?

GS-TS Nguyễn Anh Trí: Sự việc liên quan 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình là hết sức nghiêm trọng, rất cần rút kinh nghiệm. Để kết luận chính thức cần điều tra, khảo sát kỹ lưỡng. Tuy nhiên theo tôi khả năng lớn là bị sốc phản vệ, liên quan tới yếu tố nào đó có thể là nước, thuốc… mà tất cả 18 bệnh nhân đều đang sử dụng. 

Thực tế sự cố sốc phản vệ thì không ai có thể nói trước, nói hay được, thậm chí tiêm vitamin C cũng có thể sốc phản vệ, truyền máu như nghề của chúng tôi cũng có thể sốc, tử vong. Song sự cố xảy ra với 18 bệnh nhân khiến 7 bệnh nhân tử vong rõ ràng là sự cố y khoa lớn nhất, lần đầu tiên gặp trong chạy thận nhân tạo ở Việt Nam, rất cần thiết phải rút kinh nghiệm.

GS-TS Nguyễn Anh Trí bên hành lang Quốc hội sáng 30-5

-Cách ứng biến, giải quyết sự việc của Sở Y tế Hòa Bình đã hợp lý chưa. Hướng xử lý sắp tới theo ông là gì?

+Sau sự cố, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình và Bộ Y tế đã có nhiều động thái kịp thời, đúng hướng như mời các cán bộ chuyên khoa giỏi nhất nước đến để hỗ trợ, cứu chữa ngay, đảm bảo mạng sống cho những bệnh nhân còn lại, cơ bản hạn chế tối đa thiệt hại của tai biến y khoa này. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tạm thời dừng hoạt động để vừa rút kinh nghiệm, vừa rà soát lại tất cả các thiết bị, thuốc men… theo tôi là đúng. 

Hướng sắp tới, trước mắt cần nhất là phải cứu sống những người còn lại. Tiếp tục giải quyết những người đang có nhu cầu chạy thận nhân tạo và sự chia sẻ của các bệnh viện lân cận và Trung ương. Tôi biết Bộ Y tế cũng đang tiến hành rút kinh nghiệm để phổ biến trên cả nước.

-Theo ông, ngành y tế nên làm gì để trấn an dư luận, cho hàng nghìn bệnh nhân đang có nhu cầu chạy thận trên cả nước?

+Sự cố y khoa rất đau lòng, nhưng cũng phải thừa nhận nó là sự việc thường xuyên xảy ra trong quá trình hành nghề, bất cứ quốc gia nào cũng vậy. Vấn đề là làm sao để sự cố y khoa đó ở mức thấp nhất, hậu quả không nghiêm trọng. Tuy nhiên cũng không nên quá sợ hãi, quá hoang mang trước việc này. Nó xảy ra ở một bệnh viện tỉnh miền núi, trong khi cả nước chúng ta còn rất nhiều trung tâm khác, rất hiện đại, có những bác sỹ giỏi bậc thầy của nhóm bác sỹ ở Hòa Bình. Cán bộ y tế càng không nên, không được phép hoang mang vì sẽ dẫn đến không đủ bình tĩnh để làm việc. Và tôi cũng mong xã hội, cộng đồng hiểu vấn đề đó để tháo gỡ. 

-Việc công bố nguyên nhân vụ việc có cần thiết, thưa ông?

+Rất nên công bố và công bố càng sớm càng tốt. Tôi cũng đã trực tiếp trao đổi, nói với đồng chí Giám đốc bệnh viện đa khoa Hòa Bình rằng nên sớm công bố nguyên nhân. Tôi cam đoan không có bác sỹ nào trong nhóm bác sỹ đó mong muốn bệnh nhân của mình tử vong cả, đây là sự cố thực sự, vì vậy không phải giấu giếm mà cần công bố, phổ biến để mà giải quyết, phòng tránh những sự cố tương tự. Tôi tin lãnh đạo y tế Hòa Bình và Bộ Y tế cũng sẽ sớm công bố với dư luận.

-Xin cảm ơn ông!