Cáo lỗi thông tin chưa chính xác từ TTXVN về việc khởi tố 2 nguyên lãnh đạo Tập đoàn dầu khí

ANTD.VN -Thông tấn xã Việt Nam cáo lỗi Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an; cá nhân ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu, cùng các khách hàng sử dụng thông tin.

Lúc 17h25 ngày 9/12/2017, Thông tấn xã Việt Nam phát tin số TTN1209.031 với tiêu đề "Khởi tố bị can đối với 2 nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu". Tuy nhiên, do chưa thẩm định kỹ nguồn tin, thông tin trên là chưa chính xác. 
Thông tấn xã Việt Nam thành thật cáo lỗi cùng Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an; cá nhân ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu, cùng các khách hàng sử dụng thông tin! 

Chiều ngày 9-12-2017, Báo An ninh Thủ đô điện tử đã dẫn lại thông tin nói trên từ Thông tấn xã Việt Nam.

Ngay sau khi có thông tin cho biết Cơ quan An ninh điều tra chưa tiến hành khởi tố bị can đối với các ông Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu, Báo An ninh Thủ đô đã trực tiếp trao đổi với đại diện Ban Tin trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, được Thông tấn xã Việt Nam thông báo rằng thông tin trên là chưa chính xác, và Thông tấn xã Việt Nam đã tiến hành gỡ bản tin. Ngay sau đó, Báo An ninh Thủ đô cũng gỡ bỏ thông tin đã được dẫn theo Thông tấn xã Việt Nam.

Tối cùng ngày, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã phát đi Thông báo, khẳng định thông tin khởi tố bị can 02 nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ là không chính xác. 

Do đã dẫn lại tin không chính xác từ Thông tấn xã Việt Nam, Báo An ninh Thủ đô cũng xin được đính chính thông tin, và xin lỗi các ông Phùng Đình Thực, ông Đỗ Văn Hậu cùng bạn đọc.