Audio 9-9-2017: Bắt 3 nghi can bịt mặt xông vào bệnh viện bắn người

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt 3 nghi can bịt mặt xông vào bệnh viện bắn người; Thợ sửa ôtô cưỡng bức nữ y tá lĩnh án; Phá ổ bạc khủng giữa trung tâm TP.HCM; Iraq: Phát hiện thi thể hơn 2.100 dân thường sau giải phóng Mosul; Vợ Thủ tướng Israel có thể bị điều tra do dùng sai công quỹ…

Bản tin phát thanh ngày 9-9-2017

*Ngày 8-9, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt ba nghi can để điều tra vụ nổ súng truy sát người tại Bệnh viện Quân y K120.

Trước đó, sáng cùng ngày, Trần Nhật Minh và Bùi Minh Tuấn đến nhà Cao Quốc Ân cùng ở TP Mỹ Tho để thanh toán tiền chia ma túy nhưng Ân không gặp. Lúc sau, Ân chạy xe máy ra ngoài thì bị Minh và Tuấn chặn đường dùng dao đâm trúng bụng. Minh cũng dính nhát dao, chết trên đường đi cấp cứu. 

Nghe bạn cùng chơi ma túy tử vong, ba thanh niên đến Bệnh viện Quân y K120 tìm Ân để trả thù. Thấy đối thủ đang khâu vết thương, cả ba bịt mặt xông vào đâm liên tiếp. Một tên rút súng bắn nhưng không trúng. Ba nghi can bị bắt giữ ngay sau khi cảnh sát trích xuất camera của bệnh viện.

Hiện trường vụ truy sát người tại Bệnh viện Quân y K120

*Ngày 8-9, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt Nguyễn Tuấn Hảo (25 tuổi) 6 năm tù về tội Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Hảo là thợ sửa ôtô tại gara ở Nha Trang. Chiều 28-2, sau giờ làm, gã chạy xe đi tìm gái bán dâm nhưng không gặp. Tới trung tâm y tế ở xã Vĩnh Thạnh, thấy nữ nhân viên y tế đang trực ca đêm, Hảo tấp vào trò chuyện.

Phát hiện xung quanh vắng người, kẻ này liền quật ngã nạn nhân xuống nền giở trò đồi bại. Trước khi tẩu thoát, hắn lấy điện thoại và gần 100.000 đồng của nữ y tá. Gần tuần lẩn trốn, "yêu râu xanh" bị bắt.

*Ngày 8-9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Thị Ngọc Anh (27 tuổi) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, đầu tháng 1, Ngọc Anh bắt taxi từ thành phố Đông Hà vào thị xã Quảng Trị để giao 400 viên ma tuý tổng hợp cho khách. Nhằm qua mặt nhà chức trách, người phụ nữ giấu "hàng" vào trong áo ngực.

Tại khu vực xã Triệu Giang (huyện Triệu Phong), chiếc taxi bị cảnh sát kiểm tra, Ngọc Anh bị bắt quả tang.Tại tòa, bị cáo khai từ giữa năm 2016 liên tục bán thuốc lắc tại thành phố Đông Hà, huyện Triệu Phong và thị xã Quảng Trị, với giá 80.000-90.000 nghìn đồng một viên.

Đối tượng Trần Thị Ngọc Anh tại tòa

*Tối 8-9, hơn 100 chiến sĩ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, phối hợp với Công an quận 10, bất ngờ ập vào kiểm tra trụ sở công ty TNHH MTV Lâm Thuỷ Tiên ở số 206 Bà Hạt (phường 9, quận 10, TP.HCM).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở này có hàng chục người cả nam và nữ đang tổ chức đánh bạc trên các máy.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật, máy móc phục vụ cho việc đánh bạc. Hiện công tác lấy lời khai vẫn đang diễn ra.

*Một sỹ quan quân đội Iraq ngày 8-9 cho biết, thi thể của hơn 2.100 dân thường đã được tìm thấy kể từ khi thành phố Mosul được giải phóng từ tay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Trung úy Saad Hamed, thuộc bộ phận dân phòng tỉnh Nineveh của Iraq, nói rằng các đội cứu hộ của đơn vị này đã phát hiện số thi thể trên của những người dân thường từ các tòa nhà đổ nát ở khu vực Tây Mosul, đặc biệt là khu Thành Cổ.

Các nạn nhân có dấu hiệu bị tra tấn và bị đạn bắn vào đầu. Hầu hết các thi thể đều không còn nguyên vẹn. 

Người dân Iraq đưa xác các nạn nhân lên khỏi một hố chôn tập thể

*Ngày 8-9, nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tấn công nhiều ngôi làng ở vùng Đông Bắc Nigeria, sát hại 8 người, cướp bóc và tàn phá nhà cửa. 

Các nhân chứng cho biết gần 20 tên khủng bố đã tấn công làng Mallan, sát hại người dân tại đây, đốt phá ngôi làng, cướp thức ăn, gia súc...

Trong khi đó, làng Kesa Kura cũng có 3 người dân bị sát hại tối 6-9. Ngoài các vụ tấn công gây thương vong, Boko Haram còn bắt cóc hàng nghìn phụ nữ và trẻ em, trong đó phải kể đến vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh từ thị trấn Chibok, bang Borno năm 2014.

*Bộ Tư pháp Israel ngày 8-9 cho biết, bà Sara Netanyahu, phu nhân của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đang bị nghi ngờ sử dụng 100.000 USD ngân sách nhà nước cho các hoạt động chi tiêu cá nhân và tiệc tùng.

Theo đó, Bộ trưởng Tư pháp Israel Avichai Mandelblit cũng đang cân nhắc đưa ra những chứng cứ kết tội đối với phu nhân Thủ tướng Benjamin, bà Sara với các tội danh như gian lận trong chi tiêu mua sắm, lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm.

Tuy nhiên, tối 7-9, Thủ tướng Israel Netanyahu đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.