Audio 9-3-2018: Tỉnh Quảng Ninh xây dựng đường hầm dưới biển 8.000 tỷ đồng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Quảng Ninh xây đường hầm 8.000 tỷ đồng dưới biển; Tịch thu 312.600 viên đông dược trị tiểu đường không rõ nguồn gốc; Bị ảo giác do ma túy, nam thanh niên dùng gậy đánh bố trọng thương; Nhà Trắng xác nhận ông Donald Trump sẽ gặp ông Kim Jong-un...

Bản tin phát thanh ngày 9-3-2018.

*Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị về chủ trương đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục và đường bao biển nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả. Dự án đường hầm có điểm đầu nằm trên đường Hạ Long, phường Bãi Cháy và điểm cuối kết nối vào đường ven biển khu vực Bến Đoan, phường Hồng Gai (TP Hạ Long). Hầm dài 1.945 m, quy mô 6 làn xe, cách cầu Bãi Cháy 530 m về phía vịnh Hạ Long. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Dự kiến, hồ sơ dự án được trình Thủ tướng vào tháng 5-2018, khởi công vào tháng 9-2019, với thời gian thi công khoảng 4 năm.  

Quảng Ninh triển khai xây dựng đường hầm qua biển.

*Ngày 9-3, Sở Y tế TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ cho biết, Đoàn kiểm tra liên ngành vừa phát hiện, tịch thu 312.600 viên đông dược thành phẩm, trị tiểu đường không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại cơ sở nhà bà Lê Kim Hoa (xã Trường Thắng, huyện Thới Lai).

Số thuốc này được đóng thành nhiều gói, hũ mang tên “Thuốc gia truyền trị tiểu đường Chánh Đức”, có tên chuyên viên Nguyễn Văn Hòa. Qua làm việc, cơ sở này đã hoạt động khoảng 2 năm nay. Bà Hoa khai nhận, số thuốc trên được nhập về từ nơi khác và phân ra thành những bịch nhỏ, đựng trong hũ để bán cho những người có nhu cầu.

Thuốc trị tiểu đường không rõ nguồn gốc.

*Ngày 9-3, Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) thông tin, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục hồ sơ để xử lý Nguyễn Duy Thanh (SN 1985 trú tại khu Minh Khai, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình) sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến ảo giác gây thương tích cho bố đẻ.

Trước đó, vào chiều 7-3, Thanh có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp, bị ảo giác. Trong tình trạng mất kiểm soát hành vi, Thanh cầm dao sang nhà hàng xóm đập phá tài sản. Khi bố đẻ của Thanh sang can ngăn con thì bị Thanh sử dụng gậy đánh trọng thương, phải cấp cứu tại bệnh viện.

*Khoảng 17h40 ngày 6-3, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe ô tô mang BKS:14A-190.24 do Trịnh Xuân Tiến (SN 1990), trú tại phường Ninh Dương, TP. Móng Cái, Quảng Ninh điều khiển, chở Nguyễn Hà Quân (SN 1995), trú tại phường Quang Trung, TP. Uông Bí có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp sau xe và tại khu vực sàn xe trước ghế lái cạnh chân ga có 179 gói ma túy. Quân khai nhận, nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông Trung Quốc từ TP. Móng Cái về TP. Bắc Ninh tiêu thụ.

Đối tượng "ngáo đá" đánh bố trọng thương.

*Nhà Trắng ngày 8-3 đã xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để tìm kiếm một thỏa thuận về giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của Mỹ vẫn sẽ được duy trì.

Trước đó cùng ngày, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho hay, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí gặp nhau vào tháng 5 tới.

*Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8-3 thông báo treo thưởng 5 triệu USD truy tìm Maulana Fazlullah, thủ lĩnh nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan, đối tượng được cho là liên quan đến các vụ tấn công đẫm máu tại Pakistan và âm mưu đánh bom xe tại Quảng trường Thời đại ở New York năm 2010. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng treo thưởng 3 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin về một trong 2 đối tượng phiếu quân Hồi giáo khác