Audio 9-10-2017: Sập bẫy đổi tiền giá rẻ, nữ đại gia mất 7 tỷ đồng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phó giáo sư Văn Như Cương qua đời; Thiếu niên 16 tuổi bị đâm chết tại chợ hoa Quảng An; Nữ đại gia sập bẫy đổi tiền giá rẻ; Nhà tù ở Malaysia có nguy cơ trở thành nơi tuyển mộ khủng bố; Iran sẵn sàng đáp trả với chiến lược mới của Tổng thống Donald Trump…

Bản tin phát thanh ngày 9-10-2017.

*Phó giáo sư, nhà giáo Văn Như Cương đã qua đời rạng sáng nay (9-10), sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư gan, hưởng thọ 80 tuổi.

Thầy Văn Như Cương thành lập trường THPT Lương Thế Vinh năm 1989, là trường dân lập đầu tiên tại Việt Nam. Sau 25 năm làm hiệu trưởng, hiện thầy đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị trường. Thầy nổi tiếng thẳng tính, từng nhiều lần lên tiếng chỉ rõ những hạn chế của nền giáo dục.

Thầy Văn Như Cương mất là nỗi buồn, mất mát của nhiều thế hệ học sinh.

*Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang truy tìm nghi can đâm chết thiếu niên 16 tuổi ở chợ hoa Quảng An vào đêm 8-10. Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, nạn nhân mới từ tỉnh Nam Định tới làm việc tại cửa hàng của người chú ở chợ hoa. Khoảng 21h ngày 8-10, em này to tiếng với người phụ nữ thu mua thùng xốp tại cửa hàng. Sau đó, chồng của người phụ nữ kéo theo một thanh niên tới gặp cậu thiếu niên để trả thù cho vợ. Trong "cuộc nói chuyện" đêm hôm đó, nạn nhân 16 tuổi đã bị đâm chết.

*Trần Gia Bảo (29 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giam hôm 8-10 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, 2 năm trước, Bảo quen người phụ nữ thành đạt tên Ngọc ở quận 8, TP HCM. Giữa năm 2016, chị Ngọc đi du lịch Thái Lan, biết Bảo giao dịch thường xuyên với người bản địa nên nhờ Bảo đổi tiền Baht để chi tiêu. Bảo nói với nữ đại gia, anh ta bảo "quen biết nhiều nên luôn đổi được giá hời" so với thị trường. Thấy việc kiếm tiền quá dễ, chị Ngọc nhiều lần đưa tiền cho Bảo buôn ngoại tệ và đồng ý cho gối đầu vốn. Gần đây nhất, chị này rút gần 7 tỷ đồng ngân hàng đưa cho Bảo. Sau nhiều tháng không thấy Bảo trả tiền, nghi bị lừa, nữ đại gia tố cáo sự việc với công an.

Đối tượng Bảo.

*Theo tờ Straitstimes, Malaysia đang phải đối mặt với chủ nghĩa cực đoan tại các nhà tù sau khi lực lượng cảnh sát vừa bắt giữ một cựu tù nhân 53 tuổi vì hành vi tuyển mộ các tù nhân khác khi người này đang ở trong tù.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Malaysia, ông Mohamad Fuzi Harun cho biết nghi phạm vừa mới được ra tù, đã bị bắt cùng một đồng phạm 37 tuổi khác tại Tapah, bang Perak. Theo ông Mohamad, nghi phạm này đã tích cực tuyển mộ các tù nhân tại Tapah sau khi bị bắt vào tháng 2/2013 vì phạm tội khủng bố.

*Tân Hoa xã đưa tin ngày 8-10, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố nước này sẽ đưa ra sự đáp trả phù hợp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chiến lược mới trong vấn đề Iran vào tuần tới.

Ám chỉ đến kế hoạch công bố chiến lược mới về Iran của Tổng thống Trump, ông Zarif nhấn mạnh: "Khi nào ông Trump đưa ra những bình luận (về Iran)… nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ có biện pháp đáp trả phù hợp."