Audio 8-8-2017: Truy bắt đối tượng đâm gục người đưa nạn nhân đi bệnh viện

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy bắt đối tượng đâm gục người đưa nạn nhân đi bệnh viện; Ổ mại dâm kích dục 140.000 đồng núp bóng tiệm cắt tóc; Thổ Nhĩ Kỳ bắt 5 thành viên IS người nước ngoài âm mưu khủng bố; Pakistan: Đánh bom bằng xe chở hoa quả, ít nhất 34 người bị thương…  

Bản tin phát thanh ngày 8-8-2017

* Ngày 7-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang truy bắt Dư Trường Thắng (21 tuổi, chưa rõ lai lịch) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 6-8, Thắng cùng 4 người bạn tổ chức ăn nhậu tại một quán cà phê ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Trong cuộc nhậu, giữa Thắng và người đàn ông tên Phu xảy ra mâu thuẫn nên Thắng lao vào đánh đập anh Phu.

Lúc này, anh Trương Văn Kha (21 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) là người cùng có mặt trong cuộc nhậu đứng ra can ngăn và chở anh Phu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi anh Kha chở nạn nhân đi viện thì bị Thắng đuổi theo cầm dao đâm gục.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy bắt Thắng.

*Ngày 7-8, Tòa án Hà Nội, tuyên phạt 8 tháng tù giam  Vũ Thị Bích Ngọc (SN 1969, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 25-2, ông John (SN 1964, quốc tịch Anh) đến một quán bar tại quận Hoàn Kiếm. Tại đây, ông John làm quen với Ngọc. Do thấy Ngọc say rượu, ông John đưa Ngọc về chỗ ở của mình tại quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy thấy chiếc Macbook để trên giường, Ngọc liền kẹp vào chiếc áo khoác. Sau đó chị ta nhờ ông John mở cửa để đi về.

Vài tiếng sau, phát hiện mất máy tính, ông John trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Chiếc máy tính bị Ngọc bán với giá 15 triệu đồng được công an thu hồi trao trả cho bị hại. Ngọc bị công an bắt ngay sau đó.

Đối tượng Vũ Thị Bích Ngọc

* Trưa 7-8, cơ quan chức năng xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. HCM đã ập vào tiệm cắt tóc, gội đầu trên quốc lộ 1 thuộc ấp Nam Lân. Tại đây, Công an phát hiện 1 nữ nhân viên (SN 1997, quê Sóc Trăng) đang kích dục cho khách.

Thời điểm kiểm tra, chủ quán không có mặt. Nhân viên ở đây cho biết, quán để bảng hiệu cắt tóc, gội đầu chỉ để qua mặt cơ quan chức năng.

Cũng theo nhân viên tại đây, mỗi lần khách vào có nhu cầu massage kích dục thì phải trả 140.000 đồng/lần, số tiền này chủ cơ sở sẽ lấy một nửa. Còn khách nào không đồng ý massage kích dục sẽ bị mời ra về.

* Từ ngày 8-8, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông, nên nắng nóng sẽ mở rộng ra Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi cao trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h.

Khu vực Hà Nội: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h.

Miền Bắc nắng nóng có nơi trên 38 độ

* Sputnik đưa tin, ngày 7-8, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 5 người nước ngoài tại thành phố Istanbul.

Những đối tượng này bị nghi là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đang lên kế hoạch cho một vụ tấn công.

5 đối tượng trên bị bắt trong một chiến dịch phối hợp giữa Tổ chức Tình báo Quốc gia và lực lượng chống khủng bố của cảnh sát thành phố Istanbul.

* Cảnh sát Đức cho biết, rạng sáng 7-8 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu nhà dành cho những người vô gia cư và tị nạn ở miền Nam nước này, khiến 2 người chết và nhiều người bị thương do ngạt khói.

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, các lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường để khống chế ngọn lửa và đưa những người bị thương tới bệnh viện điều trị. Sau hơn 3h, các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt đám cháy. 

Cảnh sát cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu phạm tội nào liên quan tới vụ hỏa hoạn này. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Lực lượng cứu hỏa ở hiện trường vụ cháy

* Ngày 7-8, chính quyền bang Punjab miền Đông Pakistan cho biết, một chiếc xe tải chở hoa quả có gài bom đã bị kích nổ. Theo cơ quan cứu hộ, ít nhất có 34 người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Vụ nổ đã phá hủy một tòa nhà trong khu vực và làm hư hại nhiều phương tiện. 

Hiện nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra, song vẫn chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom trên.