Audio 8-5-2018: Vợ lạnh lùng sát hại chồng rồi đi báo Công an

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án người đàn ông bị vợ con sát hại; Hai tử tù vượt ngục cùng bị tuyên 7 năm tù; Kẻ hiếp dâm bất thành điên cuồng chém 4 người; Venezuela phản đối Mỹ mưu toan can thiệp bầu cử tổng thống…

Bản tin phát thanh ngày 8-5-2018.

*Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc đang bị nén dịch chuyển xuống phía Nam bởi khối áp cao lục địa ở phía Bắc nên từ sáng nay (8-5) vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác. Chiều tối, khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông nhiều nơi, riêng vùng núi và trung du có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng sẽ chấm dứt ở khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trong hôm nay. Tuy nhiên, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

*Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt giam Hoàng Thị Lập (39 tuổi, trú xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông Khổng Văn Tuấn - chồng bà Lập.

(Ảnh minh họa).

Trước đó vào khoảng 5h sáng 20-4, giữa ông Tuấn và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi sau đó ẩu đả. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Tuấn lên giường ngủ còn bà Lập đi mua đồ ăn sáng cho con gái. Khi quay về, bà Lập gọi con trai 13 tuổi xuống giữ chồng để bà dùng khăn siết cổ. Nạn nhân sau đó tử vong. Đến 8h sáng cùng ngày, bà Lập báo cơ quan chức năng về sự việc. Lực lượng Công an huyện Lâm Thao phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ xuống khám nghiệm pháp y, điều tra vụ án.

*Khoảng 8h30 ngày 8-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Trốn khỏi nơi giam giữ”, xảy ra tại Trại tạm giam T16 – Bộ Công an. Hai tử tù là Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt, SN 1980, quê huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị truy tố về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ".

Đến hơn 11h ngày 8-5, sau khi hội ý HĐXX phiên tòa tuyên Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình cùng 7 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Bị cáo Nguyễn Văn Hạnh 12 tháng tù, còn 3 bị cáo: Nguyễn Thị Phương Lan; Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Ba 9 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”. Cả Thọ và Tình đều không có luật sư bào chữa.

*Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan điều tra đã vây bắt được Lý Đình Khánh (31 tuổi) sau hai giờ nghi can này gây án. Khánh là đối tượng chém 4 người trong một gia đình tử vong tại xã Quang Trọng, Thạch An, Cao Bằng.

Đối tượng Lý Đình Khánh.

Cơ quan điều tra xác định, rạng sáng 7-5, Lý Đình Khánh sang nhà chị Triệu Thị Phương (34 tuổi) cùng xóm và có ý định hiếp dâm. Chị Phương kháng cự và bỏ chạy, Khánh dùng dao chém nạn nhân. Trong cơn hoảng loạn và người đầy máu, chị Phương chạy vào nhà em trai chồng cách đó 100 m để cầu cứu. Nhà lúc này chỉ còn em dâu Triệu Thị Coi cùng hai cháu nhỏ và bà nội chồng 86 tuổi. Khánh chém chị Phương tử vong, rồi tiếp tục ra tay với hai cháu nhỏ và cụ bà. Gây án xong, Khánh quay về nhà chị Phương đập phá đồ đạc, phóng hoả khiến căn nhà gỗ có hai xe máy, một ti vi cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Khánh đã có vợ và hai con, từng bị phạt 3 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, mãn hạn năm 2014.

*Ngày 7-5, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng phái đoàn Venezuela tại Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) Samuel Moncada đã lên tiếng phản đối các ý đồ can thiệp của chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 20-5 tới tại quốc gia Nam Mỹ này.

Thứ trưởng Moncada nêu rõ việc Mỹ kêu gọi OAS đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela để phản đối cuộc bầu cử trên, cộng với việc Washington gia tăng trừng phạt Caracas, là những hành động mang tính "phân biệt."

Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela - Samuel Moncada.

*Ngày 8-5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bắt đầu chuyến công du chính thức kéo dài bốn ngày tới Nhật Bản, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Trung Quốc tới Nhật Bản sau hơn 7 năm gián đoạn.

Theo Đài truyền hình Nhật Bản NHK, dự kiến trong cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn, phía Trung Quốc có thể đề cập tới vấn đề Triều Tiên và cách thức hợp tác giữa 3 nước nhằm chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Abe, hai bên sẽ bàn cách cải thiện quan hệ sau nhiều năm căng thẳng.