Audio 7-12-2017: Bảo vệ quán karaoke đoạt mạng khách, đẩy thi thể xuống hồ

ANTD.VN -Bản hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tạm giữ bố đánh con gãy xương sườn, rạn sọ não; Bảo vệ quán karaoke đoạt mạng khách, đẩy thi thể xuống hồ; Liên Hợp Quốc lên tiếng về việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel…

Bản tin phát thanh ngày 7-12-2017.

*Cơ quan CSĐT công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Hoài Nam (34 tuổi, trú phường Nghĩa Đô) để điều tra hành vi hành hạ cậu con trai 10 tuổi trong thời gian dài.

Theo điều tra, ngày 5-12 cháu Trần Gia K. (10 tuổi) tìm về nhà ông bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) để cầu cứu do bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành. Sau khi thấy cháu có nhiều thương tích trên người, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng đồng thời đưa K. đi kiểm tra sức khỏe và tâm lý. Qua đó, phát hiện trên cơ thể K. có nhiều vết thương, xương sườn gãy và bị rạn sọ não.

Chân dung người bố hành hạ con dã man 

*Chiều 6-12, TAND Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) với chủ mưu là ông Phạm Minh Nguyệt (chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc).

Chủ tọa Ngô Thị Ánh cho hay, số tiền thu về từ hành vi xây nhà trái phép, cho gần 140 người thuê với giá 500 triệu đồng không khớp với tổng số tiền thu hơn 46 tỷ đồng theo cáo buộc của Viện kiểm sát. Đặc biệt còn 12 người trong số này cơ quan điều tra chưa lấy lời khai. Vì vậy, toà cho rằng cần bổ sung lời khai để đảm bảo quyền lợi cho họ.

*Ngày 6-12, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Đoàn Quốc Dĩnh (21 tuổi) về hành vi cướp giật tài sản. Hai tuần trước, Dĩnh giật điện thoại của một phụ nữ nhưng bị nạn nhân giằng lại. Không lấy được tài sản, Dĩnh phóng xe máy bỏ đi. Khi bị công an mời đến làm việc, Dĩnh bàn với em để cậu này đứng ra nhận tội thay. Tuy nhiên việc "tráo người" sau đó đã bị nhà chức trách lật tẩy. Dĩnh thừa nhận trước đó từng thực hiện một vụ cướp khác.

*Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Long (30 tuổi) để phục vụ điều tra vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke ở xã Đông La.

Nam thanh niên bị nhân viên quán karaoke đoạt mạng, đẩy thi thể xuống hồ.

Theo cơ quan điều tra, đêm 3-12, anh Mai Văn Tiến cùng nhóm bạn tới quán giải trí và xảy ra va chạm với nữ tiếp viên. Bênh bạn gái, hai bảo vệ của quán là Long và Nguyễn Hữu Hướng đã cầm gậy gỗ, tảng bê tông lao vào tấn công nhóm của Tiến. Long đã đánh Tiến tử vong, không những vậy, 2 bảo vệ này còn đẩy thi thể nạn nhân xuống hồ gần đó rồi bỏ trốn. Hiện, Long ra đầu thú, còn Hướng đang bỏ trốn.

*Ngày 6-12, phát biểu với báo giới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông đã lên tiếng phản đối bất kỳ biện pháp đơn phương nào đe dọa tới triển vọng hòa bình cho người Israel và người Palestine. Bên cạnh đó, ông khẳng định rằng không có kế hoạch B cho giải pháp hai nhà nước, đồng thời cam kết sẽ làm mọi điều trong thẩm quyền của mình để hỗ trợ các nhà lãnh đạo Israel và Palestine trở lại những cuộc đàm phán có ý nghĩa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính phủ nước này có nguy cơ phải "đóng cửa" vào cuối tuần này, cụ thể là ngày 9-12, đồng thời đổ lỗi rằng lập trường của phe Dân chủ trong vấn đề nhập cư là nguyên nhân dẫn tới tình thế nguy hiểm cho chính phủ.

Phát biểu ngày 6/12 trong phiên họp nội các, Tổng thống Trump chỉ trích phe Dân chủ đã phản đối các kế hoạch của ông nhằm tăng cường an ninh biên giới và siết chặt vấn đề nhập cư, cho rằng hành động này gây nguy hại cho đất nước. Ông nói: "Họ muốn có những người nhập cư bất hợp pháp tràn vào đất nước chúng ta."