Audio 7-12-2016: Cắt, dán vé số hòng lừa lấy 1,5 tỷ đồng tiền thưởng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thông tin mới nhất về vụ cướp táo tợn tại một ngân hàng ở TP Huế; Cắt, dán vé số hòng lừa lấy 1,5 tỷ đồng tiền thưởng; Tổng thống đắc cử Mỹ công bố chính sách quân sự không can thiệp; Động đất tại Indonesia khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị mắc kẹt…

Bản tin phát thanh ngày 7-12-2016

* Khoảng 20h ngày 6-12, tại kho xưởng khu vực Chùa Tổng La Phù, gần trụ sở UBND xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã xảy ra cháy lớn, ngọn lửa lan nhanh và thiêu rụi ít nhất 4 kho hàng của các công ty, đơn vị.

Theo thông tin ban đầu, kho xưởng có chứa nhiều các chất, nguyên vật liệu dễ cháy như đồ len sợi, sơn nước…lại nằm sâu trong làng nghề nên việc triển khai đội hình, phương tiện cứu hỏa gặp không ít khó khăn. Sau gần 2 giờ nỗ lực, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn

Rất may đám cháy đã không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 1.300m2 nhà xưởng, thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực tập trung khống chế đám cháy

* Liên quan đến vụ cướp táo tợn xảy ra tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế (địa chỉ 29 Mai Thúc Loan, thành phố Huế) cuối giờ chiều ngày 6-12, cơ quan chức năng xác định, hung khí mà nghi phạm dùng để khống chế bảo vệ, uy hiếp nhân viên ngân hàng là loại súng đồ chơi, bắn bi và không gây sát thương. 

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường điều tra và truy tìm nghi phạm. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là một nam thanh niên khoảng 30 tuổi.

CATP Huế đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc

* Tối 6-12, thông tin từ CATP Cần Thơ cho biết, đang tạm giữ Lư Hoàng Phúc (trú tại xã Tân Hoà, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) để làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Phúc tình cờ nhặt được tờ vé số có 4 số cuối trùng với tờ vé số trúng giải đặc biệt trị giá 1,5 tỷ đồng, kỳ mở thưởng ngày 12-11, nảy sinh lòng tham, đối tượng đã cắt thêm 2 số dán vào phía trước hòng đánh lừa công ty xổ số và lĩnh thưởng. 

Quá trình làm thủ tục kiểm tra, nhân viên phòng trả thưởng công ty xổ số phát hiện tờ vé số trúng giải đặc biệt có dấu hiệu cắt dán, sửa chữa 2 số đầu của dãy số nên đã trình báo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

(Ảnh mang tính chất minh họa)

* Chiều 6-12, CAQ Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã làm rõ vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng giữa 2 nhóm thiếu niên tại khu vực phố đi bộ, đoạn ngã tư Hàng Dầu - Lò Sũ.

Theo cơ quan Công an, xuất phát từ mâu thuẫn và nhiều lần thoá mạ nhau trên facebook, hai nhóm thiếu niên đã gây ra vụ hỗn chiến ở khu vực phố đi bộ. Bị triệu tập lên trụ sở Công an, nhóm thiếu niên 14 đến 16 tuổi đều đã khai nhận hành vi của mình.

Hình ảnh ghi lại cuộc hỗn chiến của hai nhóm thanh thiếu niên

* Theo Reuters, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 6-12 đã công bố một chính sách quân sự của Mỹ vốn sẽ tránh can thiệp vào các cuộc xung đột nước ngoài và thay vào đó là tập trung nhiều vào việc đánh bại lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngoài ra, ông Trump tuyên bố muốn tái thiết mạnh mẽ quân đội Mỹ vốn được ông cho là đã bị dàn trải ra quá mỏng. Ông thậm chí còn muốn tăng chi tiêu cho quân đội nước này, song nhấn mạnh, việc tăng cường sức mạnh quân đội không nhằm mục đích gây hấn mà đó chỉ là một biện pháp đề phòng, tìm kiếm hòa bình thông qua sức mạnh.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

* Giới chức Indonesia cho biết, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người được cho là đang mắc kẹt trong đống đất đá sau trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra sáng sớm 7-12 tại tỉnh Aceh, phía Bắc Sumatra. 

Một quan chức địa phương cho biết, chính quyền đã điều nhiều máy móc hạng nặng đến hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ với hy vọng có thể phát hiện và cứu được người đang bị mắc kẹt. Người dân thị trấn duyên hải Sigli đã được sơ tán do lo ngại sóng thần.

(Nguồn: stuff.co.nz)

* Trung Quốc kêu gọi giới chức Mỹ không cho phép nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh qua lãnh thổ nước này trong chuyến công du của bà tới Guatemala tháng tới.

Theo hãng tin Reuters, thông tin này được chính quyền Trung Quốc đưa ra ngày 6-12, vài ngày sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump "chọc giận" Bắc Kinh vì đã điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Lãnh đạo Đài Loan (TQ) Thái Anh Văn

Bộ ngoại giao Mỹ tỏ ý, sẽ không chấp nhận yêu cầu này khi cho rằng những chuyện quá cảnh như vậy căn cứ trên thực tiễn vẫn diễn ra lâu nay, phù hợp với "bản chất không chính thức trong quan hệ giữa Mỹ với Đài Loan (TQ)".