Audio 6-6-2018: Hà Nội dự kiến đầu tư 25 tỷ đồng làm hồ ngầm chống ngập úng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội dự kiến đầu tư 25 tỷ đồng làm hồ ngầm chống ngập úng; Cô gái bị tên cướp giật đạp ngã xe, bất tỉnh giữa đường; Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc “trăm tỷ đồng”; Mỹ công bố địa điểm cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên...

Bản tin phát thanh ngày 6-6-2018.

*Chiều 5-6, tại phiên họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, ông Võ Tiến Hùng, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, cho hay Công ty của Nhật Bản đã khảo sát tại 3 điểm ngập cố hữu trung tâm Hà Nội như phố Đường Thành, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm) và phố Nguyễn Khuyến (Đống Đa). Các chuyên gia đánh giá "không còn cách khắc phục nào khác ưu việt hơn bằng việc làm hồ ngầm điều tiết nước mưa".

Hồ ngầm được xây dựng dự kiến công suất chứa 2.000 m3 nước ở khu vực Đường Thành, chợ Hàng Da, Hoàn Kiếm. Vật liệu để xây dựng hồ này đều được chuyển từ Nhật sang nên chi phí khá cao. Dự kiến mỗi bể ngầm tốn khoảng 25 tỷ đồng.

Mỗi bể ngầm được xây dựng trị giá 25 tỷ đồng.

*Chiều 5-6, Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận vào chiều ngày 4-6, một cô gái nhập viện trong tình trạng bất tỉnh. Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị H. (20 tuổi, trú phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà) được xác định là người điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 1A, tuyến tránh TP Huế, đoạn qua thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế), bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt áp sát giật túi xách, đồng thời đạp đổ xe của chị H. rồi bỏ chạy. Sau sự việc, chị H. ngã xuống đường, bị thương rất nặng và ngất tại chỗ.

*Ngày 6-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc do đối tượng cầm đầu Lê Quang Vinh và 2 trợ thủ đắc lực cho Vinh là Trần Ánh Dương, 23 tuổi, ở đường Văn Miếu, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên; Nguyễn Mạnh Tùng, 23 tuổi, ở ngõ Chợ Cũ, phường Quang Trung, TP Hưng Yên, và 7 đối tượng khác bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Đây là đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc lớn nhất tại tỉnh Hưng Yên bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá ngày 24-5 vừa qua, với số tiền lên tới 120 tỷ đồng.

Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị bắt giữ.

*Đoàn tàu NH1 đang đi theo hành trình từ Huế vào Nha Trang đến ga Hào Sơn (Phú Yên) thì nhân viên trực ban chạy tàu phát hiện có khói bốc ra. Vụ cháy khiến hành khách trên tàu hoảng sợ và chạy tán loạn.  Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sự cố trên xảy ra vào lúc 5 giờ 30 phút sáng 6/6 tại toa số 3 của đoàn tàu. Rất may vụ cháy không thiệt hại về người, 35 hành khách ngồi trên toa cũng được sơ tán sang các toa lân cận. Đến 6 giờ 40 phút, tàu NH1 tiếp tục hành trình. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp điều tra.

*Trong một dòng trạng thái (tweet) trên mạng xã hội Twitter, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders đã chính thức công bố địa điểm của thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại khác sạn Capella thuộc khu nghỉ dưỡng Sentosa Island của Singapore - Nhà Trắng công bố ngày 5-6.

Chính phủ Mỹ đang dần đưa ra chi tiết về kế hoạch của cuộc gặp. Hôm thứ Hai, Nhà Trắng nói hai nhà lãnh đạo sẽ bắt đầu cuộc gặp vào lúc 9h sáng ngày 12/6 theo giờ Singapore.

Chính thức công bố địa điểm của thượng đỉnh Mỹ-Triều. 

*Chủ tịch Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ John Thune và thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Bill Nelson ngày 5-6 đã yêu cầu Mark Zuckerberg trả lời các câu hỏi về việc liệu quyền riêng tư của người dùng có bị xâm phạm hay không, sau khi tờ New York Times cáo buộc Facebook thỏa thuận chia sẻ dữ liệu người dùng cho ít nhất 60 nhà sản xuất thiết bị.

Các nghị sỹ cũng chất vấn liệu Zuckerberg có muốn sửa lời giải trình của mình trước Thượng viện Mỹ về vụ rò rỉ dữ liệu của 87 triệu người dùng vào tháng Tư vừa qua hay không. Cho đến nay, Facebook vẫn chưa trả lời hàng trăm câu hỏi bằng văn bản được gửi từ các thành viên của Quốc hội Mỹ sau cuộc điều trần của Zuckerberg.