Audio 4-10-2017: Tài xế taxi vạch mặt hung thủ lì lợm giết bà cụ 80 tuổi cướp dây chuyền

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tài xế taxi vạch mặt hung thủ giết bà cụ cướp tài sản ở Vĩnh Phúc; Truy nã nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý di sản văn hoá Bắc Giang; Hàng loạt học sinh tiêu học bị cướp dây chuyền; Hành động đáng ngờ của kẻ xả súng ở Las Vegas trước vụ thảm sát; Triều Tiên cáo buộc Mỹ âm mưu lật đổ nhà lãnh đạo Kim Jong-un…

Bản tin phát thanh ngày 4-10-2017.

* Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau khi xác định Hùng là nghi phạm gây ra vụ án giết bà cụ cướp tài sản vào tối 1-10, cơ quan điều tra đã mời nghi phạm này lên làm việc, nhưng đối tượng rất lạnh lùng, phủ nhận mọi cáo buộc. Hùng tự tin bởi đã xóa dấu vết rất kĩ.

Tiếp tục truy tìm chứng cứ liên quan tới vụ án, cảnh sát xác minh được tài xế taxi chở Hùng rời xã Chấn Hưng vào chiều cùng ngày. Theo lời tài xế taxi, anh chở một vị khách giống Hùng từ xã Chấn Hưng đến một tiệm vàng ở TP Vĩnh Yên. Từ manh mối này, cảnh sát tìm thấy chiếc dây chuyền và bông tai bằng vàng của nạn nhân tại tiệm vàng. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Hùng đã phải thừa nhận tội ác. Đối tượng Hùng bị tạm giam để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Chân dung đối tượng giết bà cụ giấu xác trong bao tải.

*Ngày 3-10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đối với Thân Quang Huy, 35 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lí di sản văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với “mác” Phó trưởng phòng, Huy thường xuyên khoe có mối quan hệ với các "sếp" lớn, có thể chạy việc vào biên chế, từ đó nhận tiền của nhiều cá nhân rồi chiếm đoạt. Ngoài ra, Huy còn vay tiền của một số người, hứa trả lãi suất cao sau đó bỏ trốn. Điển hình là vụ việc Huy nhận hơn 1 tỷ đồng để chạy việc cho cháu ông Nguyễn Văn Sơn, ở huyện Yên Dũng.

Đối tượng Thân Quang Huy.

 *Ngày 4-10, CAH Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, CAH Khoái Châu đang tích cực điều tra, truy bắt những đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp dây truyền của học sinh các trường tiểu học trên địa bàn.

Bước đầu, cơ quan điều tra thu thập được, từ ngày 20 đến 29-9, các đối tượng đã gây ra 4 vụ cướp giật dây chuyền bạc của 9 học sinh tiểu học. Hầu hết, các vụ cướp giật dây chuyền đều được các đối tượng thực hiện vào sáng sớm khi học sinh đến trường nhưng không có người lớn.

*Các nhà điều tra Mỹ đang đặc biệt quan tâm đến chi tiết nghi phạm Stephen Paddock chuyển một khoản tiền lớn ra nước ngoài chỉ vài ngày trước vụ xả súng ở Las Vegas.

Cụ thể, đối tượng đã chuyển 100.000 USD sang Philippines, nơi gia đình bạn gái Marilou Danley của hắn đang sinh sống. Tuy nhiên, hiện chưa rõ hắn gửi số tiền lớn này với mục đích tặng cho bạn gái hay chuẩn bị trước cho kế hoạch đào tẩu sang đây sau vụ xả súng. Marilou Danley chính là người đã đi cùng Stephen trước khi hắn tiến hành vụ xả súng.

 Stephen Paddock và Marilou Danley.

*Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ja Song-nam ngày 3/10 cáo buộc Mỹ "phong tỏa kinh tế" đối với nước ông và triển khai các khí tài hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Ja Song-nam đồng thời cho rằng việc Mỹ thúc đẩy các nước thực thi cái mà ông gọi là các lệnh trừng phạt "bất hợp pháp và vô lý" của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên là một phần "nỗ lực của Mỹ nhằm phong tỏa hoàn toàn nền kinh tế hòa bình của chúng tôi."