Audio 28-9-2016: Bộ Y tế kết luận, lô hàng TPCN của công ty Slim HMN là "hàng giả"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Y tế kết luận, lô hàng thực phẩm chức năng của công ty Slim HMN là “hàng giả”; Khen thưởng công nhân chắn gác cứu gần 200 người tránh tai nạn thảm khốc; Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa; Cựu tổng thống Philippines bất ngờ hủy chuyến thăm Bắc Kinh…
Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Y tế kết luận, lô hàng thực phẩm chức năng của công ty Slim HMN là “hàng giả”; Khen thưởng công nhân chắn gác cứu gần 200 người tránh tai nạn thảm khốc; Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa; Cựu tổng thống Philippines bất ngờ hủy chuyến thăm Bắc Kinh…
Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Y tế kết luận, lô hàng thực phẩm chức năng của công ty Slim HMN là “hàng giả”; Khen thưởng công nhân chắn gác cứu gần 200 người tránh tai nạn thảm khốc; Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa; Cựu tổng thống Philippines bất ngờ hủy chuyến thăm Bắc Kinh…

Bản tin phát thanh ngày 28-9-2016

* Tối ngày 27-9, trên địa bàn TP. HCM xảy ra mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm cây xanh trên đường Lê Lai (đoạn gần giao lộ Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1) bị đổ và kéo ngã trụ điện đè vào 7 ôtô trên đường, khiến các phương tiện bị hư hỏng. Rất may, vụ việc không có ai bị thương. 

Ngoài ra mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường ở quận 11, quận 5, quận Tân Bình… bị ngập khiến giao thông khó khăn.

Hiện trường cây đổ trong công viên 23/9

* Nguồn tin chính thức từ Bộ Y tế, khẳng định: Qua các mẫu kiểm nghiệm 14/14 mẫu sản phẩm thực phẩm chức năng (TPCN) mang các nhãn hiệu: Royal Jely, Maxsi, Glucosamine... mà các cơ quan chức năng bắt giữ tại công ty TNHH Thương mại Slim HMN Việt Nam, đã có đủ bằng chứng xác định số hàng trên là "hàng giả".

Đáng nói, qua mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã khám xét nhiều nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội và phát hiện nhiều loại sản phẩm TPCN, thuốc biệt dược nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ có liên quan đến công ty Slim HMN Việt Nam.

Hàng chục nghìn sản phẩm TPCN bị bắt giữ tại Hà Nội được cơ quan Bộ Y tế khẳng định là hàng giả (Ảnh: Dân trí)

* Liên quan đến vụ xe biển xanh BKS 80A – 017.95 của Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan đi ngược chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP HCM) gây bức xúc trong dư luận, mới đây Công an quận 3, TP HCM đã ra quyết định xử phạt Văn phòng Tổng cục Hải quan số tiền 14 triệu đồng.

Trước đó, CAQ 3 đã ra quyết định xử phạt lỗi đi ngược chiều đối với lái xe Lê Hải Hưng – người điều khiển chiếc xe trên số tiền 1 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 3 tháng. Riêng lỗi xe quá hạn kiểm định bị xử phạt 5 triệu đồng. Tổng mức xử phạt cho 2 lỗi trên là 6 triệu đồng.

Xe biển xanh của Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan đi ngược chiều gây bức xúc trong dư luận

* Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa tặng bằng khen và thưởng 2 triệu đồng cho công nhân gác chắn Trần Hoàng Tùng (Tổ trưởng chắn đường ngang đường sắt Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) vì đã có hành động nhiệt tình, trách nhiệm, cứu đoàn tàu chở gần 200 người tránh tai nạn thảm khốc hôm 21-9.

Trước đó, phát hiện chiếc xe container bị chết máy đang nằm trên đường sắt đoạn Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội, anh Tùng đã chạy xe máy đi báo tin để 2 đoàn tàu đang chạy tới từ 2 hướng dừng lại kịp thời. Việc làm trách nhiệm của anh Tùng đã cứu đoàn tàu SE6 với gần 200 hành khách tránh được tai nạn.

Xe container nằm vắt ngang đường sắt tối 21-9 (Ảnh nhân vật cung cấp)

* Hãng Reuters đưa tin, chính phủ Mỹ đang đứng trước nguy cơ đóng cửa nếu như đến cuối ngày 30-9, thời điểm kết thúc của năm tài khóa 2016, Quốc hội Mỹ vẫn không thể thông qua dự thảo chi tiêu ngân sách tạm thời 

Trước đó, vào năm 2013, chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa tạm thời trong vài ngày. Năm 1996, chính phủ Mỹ đóng cửa lâu nhất - lên tới 21 ngày.

Trụ sở quốc hội Mỹ

Cũng theo Reuters, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang mở một cuộc điều tra đối với âm mưu tấn công vào điện thoại cá nhân của nhiều quan chức đảng Dân chủ hồi tháng trước. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người là mục tiêu trong vụ tấn công hay trong đó có bao gồm các nghị sĩ Quốc hội hay không.

* Đại sứ quán Philippines tại Trung Quốc thông báo bất ngờ hủy chuyến thăm Bắc Kinh của cựu Tổng thống nước này Fidel Ramos vào ngày hôm nay 28-9.

Theo tờ Manila Standard, cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos dự định đến thăm Trung Quốc trong vai trò đặc biệt nhằm củng cố mối quan hệ đang được đánh giá là ở “mức thấp” giữa Manila với Bắc Kinh. Tuy nhiên, chuyến thăm này được thông báo là “lùi đến thời điểm nào thích hợp”.

Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos hoãn chuyến thăm Trung Quốc. (Ảnh:Manila Standard)

* Lần đầu tiên trên thế giới, một em bé đã chào đời khỏe mạnh nhờ kỹ thuật mới kết hợp ADN của 3 người gồm cặp bố mẹ và một người hiến tặng trứng.

Theo thông tin đăng trên tạp chí New Scientist của Anh số ra ngày 27-9, bé trai nói trên được sinh ra tại Mexico vào ngày 6-4 vừa qua, và sau hơn 5 tháng, bé phát triển tốt và không có dấu hiệu bệnh tật.