Audio 27-9-2016: Khởi tố đối tượng sát hại nhân viên bảo vệ rồi phi tang thi thể

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng chặt xác bảo vệ cho vào bao tải; Lời khai của nghi phạm sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh; Bán vé tàu Tết Đinh Dậu 2017 từ ngày 1-10; Tây Ban Nha bắt 2 đối tượng âm mưu tấn công khủng bố; Trực thăng quân sự Hàn Quốc rơi lúc tập trận, 3 người mất tích…

Bản tin phát thanh ngày 27-9-2016

* Công an huyện Phục Hòa (Cao Bằng) đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bế Ích Thi (SN 1993, ở Bản Co, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng), đối tượng được xác định gây ra cái chết của anh B.I.H (SN 1987, người địa phương, là nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Bản Co), sau đó chặt xác giấu vào bao tải để phi tang. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Phục Hòa đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng Bế Ích Thi (ảnh nhỏ).

* Sau 2 ngày khẩn trương điều tra, truy xét, tối 26-9, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an Hải Phòng đã bắt được nghi phạm Doãn Trung Dũng, kẻ ra tay sát hại 4 bà cháu tại phường Phương Nam, TP. Uông Bí, Quảng Ninh. Theo thông tin ban đầu, sau khi bỏ trốn, Doãn Trung Dũng tìm đường về nhà mẹ đẻ tại huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng), tại đây hắn đã bị tổ trinh sát phục kích bắt giữ gần khu vực cầu Bính. Khai thác “nóng”, bước đầu Dũng thừa nhận với Ban Chuyên án, hắn đến nhà bà Hát với mục đích ăn trộm, sau đó đã ra tay giết cả nhà.

Nghi phạm Doãn Trung Dũng bị bắt sau 2 ngày lẩn trốn

* Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức bán vé tàu Tết Đinh Dậu từ ngày 1-10 tới và chia làm 8 giai đoạn bán vé. Mức giá vé dao động tùy từng thời điểm, nhưng vé ngồi thấp nhất là 220.000 đồng/vé và cao nhất là gần 2.300.000 đồng/vé. Đây là những thông tin được lãnh đạo ngành đường sắt cho biết tại cuộc họp về công tác chuẩn bị bán vé tàu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Đinh Dậu 2017 ngày 26-9 tại Hà Nội.

* Chiều 26-9, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: Đang yêu cầu Trưởng Công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng phối hợp truy bắt các đối tượng trốn khỏi Trung tâm cai nghiện, Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai. Trước đó, ngày 25-9, tại phòng 3 khu C (Khu đối tượng xã hội) thuộc Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai có 15 đối tượng phá lưới lưới B40, dùng quần áo, khăn tắm để làm dây leo vượt qua hàng rào bảo vệ bỏ trốn. Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp lực lượng của Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh triển khai lực lượng, tổ chức truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc), nơi các đối tượng cai nghiện bỏ trốn.

* Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 26-9 cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ 2 người Morocco bị cáo buộc hỗ trợ các tay súng Hồi giáo cực đoan và định lên kế hoạch cho 1 cuộc tấn công trên lãnh thổ châu Âu. Hai nghi phạm này cư trú tại 2 thành phố khác nhau của Tây Ban Nha là Murcia và Valladolid. Những tháng gần đây, cảnh sát Tây Ban Nha liên tục phát hiện và bắt giữ các đối tượng bị tình nghi liên quan đến các tổ chức khủng bố.

Lực lượng an ninh Tây Ban Nha làm nhiệm vụ trên đường phố

*  Một trực thăng săn ngầm của Hải quân Hàn Quốc bị rơi trên biển Nhật Bản trong lúc đang tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ tối 26-9 khiến ba binh sĩ mất tích, bao gồm cả phi công. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin trên và cho biết, ngay sau khi cất cánh khỏi boong một tàu chiến, chiếc trực thăng thuộc dòng Lynx đã phát tín hiệu khẩn cấp. Ít phút sau đó, nó biến mất khỏi màn hình radar.

Trực thăng săn ngầm Lynx của Hải quân Hàn Quốc

* Theo một nguồn tin quân đội, vào ngày 26-9, các chiến đấu cơ Nga, trong một loạt các cuộc không kích, đã dội bom dồn dập nhiều đồn lũy của khủng bố ở trại Handarat, Palestine, một số thành trì của chúng đã bị phá tan, hàng chục phiến quân bị tiêu diệt. "Các cuộc không kích của Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho các binh sĩ quân đội Syria và các tay súng Palestine Liwa al-Quds tăng cường các cuộc tấn công mặt đất nhằm vào các căn cứ địa của Jeish al-Fatah tại khu vực này", một chỉ huy chiến trường cho biết.

Tin cùng chuyên mục