Audio 27-3-2017: Đối tượng trốn truy nã bị bắt khi đang phê ma túy đá

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đối tượng trốn truy nã bị bắt khi đang phê ma túy đá; Tạm giữ nam thanh niên thủ nhiều súng, đạn trong người; Giá vé máy bay đồng loạt tăng từ 1-4; Lãnh đạo đối lập Nga bị bắt vì biểu tình đòi Thủ tướng Medvedev từ chức; Xả súng tại hộp đêm ở Mỹ, 15 người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 27-3-2017

*Ngày 27-3, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Lê Hoàng Nam (SN 1979, trú tỉnh An Giang). Đối tượng nghiện ma tuý nặng, có nhiều tiền án, tiền sự và đang bị truy nã.

Theo điều tra, Lê Hoàng Nam sống lang thang, lay lắt ở các tiệm game tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Giữa năm 2016, do hết tiền tiêu xài nên Nam quay về quê ở tỉnh An Giang quấy rối, đe dọa người thân, hàng xóm để yêu cầu họ phải đưa tiền khiến bà con bất bình và đến công an kêu cứu.

Sau khi bị Công an mời lên làm việc, yêu cầu không được rời khỏi nơi cư trú, Nam tiếp tục trốn lên huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Bằng nghiệp vụ, sáng 26-3, các trinh sát bất ngờ ập vào một tiệm game ở xã Vĩnh Lộc B tóm gọn đối tượng khi hắn đang còn phê ma túy đá, giao cho công an địa phương xử lý.

Đối tượng Lê Hoàng Nam

*Chiều 26-3 tổ công tác thuộc Công an TP.HCM đi tuần tra địa bàn thì phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy ở đường Lý Thái Tổ, quận 3 có dấu hiệu nghi vấn nên đeo bám và kiểm tra hành chính đối với nam thanh niên.

Kiểm tra cốp xe gắn máy của người này, tổ công tác phát hiện có 2 khẩu súng ngắn, loại súng Rulo bắn bằng hơi ga và 1 số viên đạn chì. Tổ công tác đã áp giải nam thanh niên cùng tang vật, phương tiện về trụ sở Công an địa phương để làm rõ.

Tại đây, nam thanh niên thừa nhận tên là Nguyễn Võ Hoàng Nhật (SN 1984 trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Hiện Công an đang làm rõ việc tàng trữ và mục đích tàng trữ số vũ khí nguy hiểm trên của đối tượng Nhật.

Nguyễn Võ Hoàng Nhật khi làm việc tại cơ quan công an

*Từ ngày 1-4, cả 3 hãng hàng không nội địa thông báo sẽ tăng giá vé và phí dịch vụ.

Nếu nhận được "cái gật đầu" từ phía Bộ Giao thông Vận tải chắc chắn giá vé máy bay nội địa sẽ tiếp tục đẩy lên cao trong thời gian tới.

Điều đáng nói ở chỗ, các hãng hàng không đồng loạt tăng giá vé, phí dịch vụ nhưng lại không có thông báo rộng rãi cho hành khách được biết mà chỉ âm thầm gửi thông báo tới các đại lý. Thậm chí, website của các hãng và Cục Hàng không cũng không có thông tin này.

*Sáng 26-3, người dân thấy xe taxi BKS 51A – 631.58 đậu tại bãi đất trống trong hẻm 74 Tân Châu, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Sau nhiều giờ thấy chiếc xe này không di chuyển và có nhiều biểu hiện bất thường nên mọi người tiến đến kiểm tra thì thấy người đàn ông khoảng 51 tuổi gục chết trên vô lăng.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xuống khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra.

Danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Xe taxi mà người đàn ông gục chết bên trong

*Cảnh sát Nga đã bắt giữ hàng trăm người trên khắp đất nước vào ngày 26-3, bao gồm cả lãnh đạo đối lập Alexei Navalny, sau khi hàng nghìn người đổ ra đường phản đối tham nhũng và yêu cầu Thủ tướng Dmitry Medvedev từ chức.

Những cuộc biểu tình này được cho là lần tập trung phản đối lớn nhất nhằm vào Điện Kremlin kể từ năm 2012. Nó cũng diễn ra chỉ một năm trước khi cuộc bầu cử tổng thống mới ở Nga vào năm 2018.

Các cuộc thăm do ý kiến dư luận đã chỉ ra rằng, phe đối lập mà ông Navalny làm đại diện, khó có cơ hội trở thành một đối thủ xứng tầm nếu ông Putin tiếp tục tranh cử, do Tổng thống đương nhiệm Nga có tỉ lệ ủng hộ rất cao.

*Một người thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ xả súng tại Câu lạc bộ Cameo ở thành phố Cincinnati, bang Ohio, Mỹ rạng sáng 26-3. 

Ít nhất 2 tay súng liên quan tới vụ việc, Trợ lý cảnh sát trưởng Paul Neudigate cho biết trên trang Twitter và khẳng định, không có dấu hiệu cho thấy vụ xả súng liên quan tới khủng bố.

Trong khi đó, theo cảnh sát trưởng Kimberly Williams, các tay súng đang lẩn trốn và cảnh sát không có mô tả chi tiết về hình dáng của chúng.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường