Audio 27-2-2017: Nam sinh lớp 11 bị truy sát khiến tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm cùng 47 đồng phạm; Nam sinh lớp 11 bị truy sát khiến tử vong; Vụ án mạng ở Malaysia: Nạn nhân chết trong vòng 20 phút; Nhà Trắng kiểm tra điện thoại của nhân viên để ngăn rò rỉ tin tức…

Bản tin phát thanh ngày 27-2-2017

* Ngày 27-2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – OceanBank đối với bị cáo Hà Văn Thắm - cựu chủ tịch HĐQT OceanBank cùng 47 đồng phạm. 

Các bị cáo bị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng... Riêng Hà Văn Thắm bị truy tố cả ba tội danh trên, phải đối mặt với mức án cao nhất là 30 năm tù.

Có hơn 60 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích cho các đương sự. Dự kiến phiên xét xử kéo dài gần một tháng, từ ngày 27-2 đến 21-3.

Toàn cảnh phiên xử sơ thẩm Hà Văn Thắm cùng đồng phạm

* Ngày 27-2, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang điều tra làm rõ vụ truy sát xảy ra đêm ngày 26-2 khiến em Nguyễn Văn Hiếu, học sinh lớp 11, tử vong.

Theo cơ quan Công an, do có mâu thuẫn từ trước nên đêm 26-2, N.T.K. (19 tuổi) cùng nhóm bạn, khoảng 9 người dùng đá ném vào nhà của Hiếu tại đường Cô Giang (TP Vũng Tàu). Khi nhóm này bỏ đi, Hiếu gọi điện cho một số người bạn đến nhà, đề phòng nhóm K. quay lại.

Đến 1h ngày 27-2, nhóm của Hiếu đi đến khu vực Ngã 5 (TP Vũng Tàu) thì bị nhóm của K. dùng mã tấu truy sát. Lúc này, nam sinh lớp 11 chạy vào hẻm gần đó thì bị một số người dùng mã tấu chém khiến tử vong. Những người đi cùng Hiếu may mắn chạy thoát.

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạm giữ một số người liên quan, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: N.G/Zing)

* Khoảng 11h ngày 27-2, xe khách 29 chỗ biển Hải Phòng chạy trên quốc lộ 1A hướng Hà Nội - Lạng Sơn, đến địa phận xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) bất ngờ nổ lốp khiến chiếc xe lao nhanh về phía trước, húc bay lan can rơi xuống ruộng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có hơn chục người hoảng loạn la hét, rất may không ai bị thương nặng.

Xe khách nổ lốp húc tung lan can lao xuống ruộng (Ảnh: Nguyễn Huân/VnExpress)

* Chiều 26-2, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho hay, vừa phát hiện, ngăn chặn và phạt hành chính 3 người ngoại quốc du lịch trái phép vào Vườn quốc gia.

Theo đó, vào ngày 24-2, tại một bản dân tộc thiểu số ở Phong Nha, cơ quan chức năng phát hiện 3 du khách ngoại quốc, độ tuổi 29 đến 34, mang hộ chiếu Pháp và Mỹ, có hành vi du lịch trái phép vào Vườn quốc gia.

Ba du khách này cho biết, họ dùng thiết bị định vị để tự du lịch bụi đến hang Én và hang Sơn Đoòng. Sau khi nghe giải thích, 3 vị khách chấp thuận nộp phạt và được hướng dẫn tham quan các điểm khác thích hợp ở Vườn quốc gia Phong Nha.

Nhà chức trách xử phạt hành chính, đồng thời hướng dẫn điểm tham quan thích hợp cho các vị khách (Ảnh: VQG Phong Nha)

* Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam cho biết, công dân Triều Tiên tử vong khoảng 15 - 20 phút sau khi trúng chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur 2. Nạn nhân mang hộ chiếu tên Kim Chol và được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. 

“Nạn nhân ngất xỉu ở trung tâm y tế sân bay và tử vong trên xe cứu thương. Chỉ cần 10mg chất VX là đủ gây chết người. Trong vụ án này, chất độc được dùng với liều lượng cao hơn nhiều nên tác động rất nhanh vào tim, phổi rồi khắp cơ thể”, ông Subramaniam nói.

Các chuyên gia tầm soát chất độc tại sân bay Kuala Lumpur 2 ngày 26-2 (Ảnh: Reuters)

* Hãng CNN ngày 26-2 đưa tin, Người phát ngôn Nhà Trắng (Mỹ) Sean Spicer đã tỏ ra giận dữ về việc rò rỉ tin tức từ Nhà Trắng ra bên ngoài. Ông Spicer đã cho gọi các nhân viên Nhà Trắng đến dự cuộc họp khẩn và kiểm tra điện thoại cá nhân cũng như điện thoại dùng cho công việc của các nhân viên Nhà Trắng nhằm đảm bảo họ không sử dụng ứng dụng nhắn tin để liên lạc với các phóng viên.

Phát ngôn viên Sean Spicer trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng (Ảnh: Reuters) 

* Cơ quan chống ma tuý Philippines cho biết, 13 nghi can “cấp cao” vừa trốn thoát khỏi một điểm giam giữ sau khi dùng cưa phá song sắt. Vụ việc diễn ra tại trại cảnh sát thành phố San Fernando ở phía bắc thủ đô Manila và lực lượng giám thị ở nơi này đang bị điều tra.

An ninh tại các cơ sở giam giữ của Philippines thường lỏng lẻo (Ảnh: Reuters)

Theo cảnh sát Philippines, hầu hết các nghi can đến từ tỉnh Bulacan gần đó và bị bắt vì buôn bán ma tuý đá. Đây là những đối tượng được mô tả là “các mục tiêu cấp cao bởi số lượng ma tuý phi pháp bị thu giữ” từ các đối tượng này.