Audio 26-6-2017: 3 thanh niên tấn công CSGT cướp xe vi phạm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cảnh sát truy lùng kẻ giết người trong rừng; 3 thanh niên tấn công CSGT, cướp xe vi phạm; Khởi tố, bắt tạm giam phóng viên chiếm đoạt tiền doanh nghiệp; Campuchia điều tra lô vũ khí bị thu giữ gần biên giới Thái Lan; Hy Lạp: Đa số người dân muốn thoát khủng hoảng hơn kịch bản rời EU…

Bản tin phát thanh ngày 26-6-2017.

*Sáng 26-6, Công an huyện Tuy Đức (Đăk Nông) cho biết đơn vị đang chuẩn bị bàn giao Trương Quân (35 tuổi, quê Bình Phước) cho cấp trên để điều tra về hành vi Giết người.

Chiều 25-6, Quân và ông Phạm Văn Đức (47 tuổi, quê Đồng Nai) cùng nhậu với một số người thì xảy ra mâu thuẫn. Quân dùng dao chém ông Đức. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Quân chạy vào rừng lẩn trốn. Cảnh sát huy động nhiều lực lượng truy lùng. Đối tượng bị bắt giữ sau hơn 5h lẩn trốn trong rừng.

Lực lượng chức năng truy tìm nghi phạm giết người trốn trong rừng.

*Công an huyện Cần Giuộc (Long An) ngày 25-6 đã bắt giữ Lê Minh Hải (25 tuổi), Võ Tấn Thừa (33 tuổi) và Nguyễn Ngọc Huy (20 tuổi) về hành vi Cướp tài sản.

Ba ngày trước, Hải chạy xe máy trên Quốc lộ 50, huyện Cần Giuộc, không đội mũ bảo hiểm nên bị đội CSGT tỉnh Long An truy đuổi, lập biên bản. Hải không chấp hành mà gọi điện kêu Thừa và Huy đến "giải cứu".

Khi CSGT chạy xe vi phạm của Hải về trụ sở đã bị 3 người này đuổi theo, dùng mũ bảo hiểm tấn công, cướp lại xe vi phạm rồi tẩu thoát.

*Ngày 26-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái (Yên Bái) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trưởng ban Bạn đọc, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam - Lê Duy Phong.

Trước đó, ngày 22-6, cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái bắt Lê Duy Phong (32 tuổi, ở Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, thường trú tại phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).

Lê Duy Phong bị bắt giữ vì có hành vi lợi dụng hoạt động báo chí để chiếm đoạt tài sản của một doanh nghiệp tại tổ 66, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái. Vụ việc hiện đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự.

*Trải qua 7 năm rơi vào khủng hoảng nợ nghiêm trọng đẩy Hy Lạp ngấp nghé bờ vực khủng hoảng tài chính, phần lớn người dân nước này mong muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ hơn là rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Đây là kết quả của cuộc thăm dò dư luận do hãng Kappa thực hiện và công bố ngày 25-6.

Theo kết quả thăm dò, 52% số người được hỏi cho rằng một mô hình tăng trưởng hiệu quả nên là ưu tiên hàng đầu hiện nay của Hy Lạp, chỉ có 22,5% bày tỏ mong muốn Brexit và 19,5% yêu cầu chấm dứt ngay các chương trình trợ giúp Hy Lạp.

*Theo The Cambodia Daily, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng thông báo chính quyền nước này đã tiến hành điều tra về lô vũ khí được giới chức Thái Lan phát hiện trên một chiếc xe bị tai nạn ngay gần một đồn biên phòng hồi đầu tháng này.

Campuchia đang điều tra lô vũ khí do Thái Lan phát hiện.

Số vũ khí này bao gồm súng máy, súng trường AK-47, đạn và lựu đạn, được giới chức Thái Lan phát hiện hôm 3-6 trên chiếc xe bán tải của một sỹ quan không quân Thái Lan tại tỉnh cực Đông Trat.