Audio 25-5-2017: Khách hàng trúng giải Jackpot 112 tỷ ở Hà Nội

ANTD.VN -Hà Nội: Khách hàng trúng giải Jackpot 112 tỷ đồng; Giết vợ vứt xác xuống giếng vì không cho tiền mua rượu; Phát hiện xưởng sản xuất ma túy tổng hợp ngay tại trung tâm Hà Nội; Malaysia tăng an ninh biên giới sau khi Philippines thiết quân luật; Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian giữa Hàn Quốc và Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 25-5-2017.

*Theo thông tin vừa được đại diện Vietlott cho biết, chiếc vé trúng thưởng được phát hành vào sáng 24-5, trị giá hơn 112 tỷ đồng, được khách hàng mua tại số 253 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Như vậy, đây là lần thứ 4 vé trúng Jackpot được phát hành tại Thủ đô.

Với giải thưởng lên tới hơn 112 tỷ đồng, đây là giải Jackpot có trị giá lớn nhất từ trước tới nay. Kể từ khi phát hành lần đầu vào ngày 18/7/2016, giải Jackpot lớn nhất trước đó vẫn thuộc về ông Thái tại Trà Vinh với trị giá hơn 92 tỷ đồng.

Tấm vé trúng giải 112 tỷ đồng.

*VKSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Tiến Văn (SN 1961, ở Ba Vì, Hà Nội) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là chị Đào Ngọc Khuê – vợ của Văn.

Theo cáo trạng, sáng 7-12-2016, Văn cãi nhau với vợ vì vợ không chịu đưa tiền mua rượu. Văn đã nhẫn tâm đạp liên tiếp vào chị Khuê rồi đẩy mạnh khiến chị đập đầu vào giếng, bất tỉnh, rồi bỏ vào nhà ngồi uống nước. Khi quay ra, Văn thấy người chị Khuê đã lạnh, lay gọi nhưng chị không dậy. Văn liền vứt xác vợ xuống giếng rồi đậy nắp giếng lại.

Với hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Tiến Văn bị VKS truy tố về tội “Giết người” với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

*Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Hà Thúy Hằng (49 tuổi, trú tại số 44 phố Huế, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hằng bị bắt giữ khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trước cửa số nhà 29 phố Huế vào tối ngày 12-5. Khám xét khẩn cấp tại 2 phòng trọ của Hằng, ở số 44 phố Huế, quận Hoàn Kiếm, công an thu giữ thêm hàng trăm viên ma túy tổng hợp dạng viên nén và ma túy đá, được cất giấu khắp nơi. Cũng trong quá trình khám xét, cơ quan Công an phát hiện Hằng cất giấu 1 quả lựu đạn trong căn phòng trọ.

Tại cơ quan Công an, Hằng khai đã mua ma túy đá nhiều nơi để sản xuất ma túy tổng hợp tại nhà.

*Tối 23-5, Philippines đã ban bố tình trạng thiết quân luật kéo dài 60 ngày tại khu vực đảo Mindanao, nơi các lực lượng an ninh đang giao tranh với nhóm phiến quân Maute có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Marawi thuộc đảo này.

Tuyên bố trên được người phát ngôn Tổng thống Philippines, Ernesto Abella đưa ra tại thủ đô Moskva của Nga, nơi Tổng thống Duterte đang có chuyến thăm.

Tổng thống Duterte.

*Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Đặc phái viên Song Young-gil của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng ông sẵn sàng đóng vai trò trung gian giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bằng cách cử đại diện tới Bình Nhưỡng nhằm góp phần làm dịu tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Tổng thống Putin, vấn đề này cần phải được giải quyết thông qua đối thoại do việc chỉ sử dụng biện pháp trừng phạt sẽ có những hạn chế và có thể làm hại người dân Triều Tiên cũng như gây ra nhiều vấn đề nhân đạo.