Audio 25-2-2017: Một du khách nước ngoài bị cướp giật 200 triệu đồng khi sang đường

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không đi khi có đèn xanh, tài xế ôtô sẽ bị phạt 2 triê%3ḅu đồng; Băng ngang đường, du khách bị giật tài sản trị giá 200 triệu đồng; Bắt giữ đối tượng có 2 lệnh truy nã đặc biệt về tội buôn bán phụ nữ; Malaysia cân nhắc xem xét lại quan hệ ngoại giao với Triều Tiên; Mỹ chi ngân sách khổng lồ tăng sức mạnh quân sự…

Bản tin phát thanh ngày 25-2-2017.

*Theo Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ, tài xế ôtô sẽ bị xử phạt từ 1,2 đến 2 triệu đồng với những hành vi: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông.

Người đi môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy nếu vượt đèn vàng bị phạt từ 300.000 đến 400.000 đồng. Người đi xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác sẽ bị phạt ở mức phạt 60.000-80.000 đồng.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh trong cả 3 trường hợp không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, gồm "vượt đèn vàng, vượt đèn đỏ và đèn xanh phương tiện không đi", tài xế ôtô sẽ bị xử phạt như nhau với mức từ 1,2 đến 2 triệu đồng.

*Ngày 24-2, Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cho biết theo trình báo của du khách Hironori Sakai (41 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, lưu trú tại quận Tân Bình) thì rạng sáng 20-2, anh Hironori Sakai mang theo túi xách bên trong có chứa 5.000USD, 300.000 Yên Nhật, 40 triệu đồng tiền Việt Nam cùng một số giấy tờ, đi bộ trên đường Lê Văn Sỹ.

Du khách người Nhật bị cướp giật 200 triệu đồng khi đi qua đường (Ảnh minh họa)

Khi đến trước số 363, Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình, anh Hironori Sakai  băng ngang đường và bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật chiếc giỏ xách của anh rồi tăng ga bỏ chạy.

Hiện Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ việc.

*Vào lúc 10 giờ ngày 24-2, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1993, trú tại huyện Thạch Thanh, Thanh Hóa. Đối tượng có 2 lệnh truy nã đặc biệt về tội buôn bán phụ nữ và mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.

Theo Công an thành phố Móng Cái, từ tháng 11-2015 đến tháng 3-2016, được một số đối tượng bên Trung Quốc rủ rê lừa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để bán vào các cơ ở hoạt động mại dâm, Thọ đã nhiều lần về Thanh Hóa lừa đưa nhiều phụ nữ sang Trung Quốc để bán cho những đối tượng này.

Đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội mua bán phụ nữ bị bắt giữ.

*Malaysia đang cân nhắc xem xét lại quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, trong bối cảnh hai nước căng thẳng về vụ sát hại Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi được dẫn lời nói rằng ông đã chỉ thị Bộ Ngoại giao trình một bản đánh giá về quan hệ với Triều Tiên lên chính phủ xem xét. Theo ông Hamidi, Chính phủ Malaysia sẽ dựa vào bản đánh giá này để đưa ra quyết định liên quan đến Triều Tiên.

Malaysia xem xét lại mối quan hệ với Triều Tiên.

*Phát biểu trước báo giới ngày 24/2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết khoảng 50.000 người Syria đã trở về nước kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates" hồi tháng 8 năm ngoái nhằm hỗ trợ lực lượng nổi dậy Syria đánh bật các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi khu vực biên giới giữa hai nước.

Ngoài mục tiêu đánh bật IS, Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn đẩy lực lượng dân quân người Kurd ở Syria ra khỏi khu vực biên giới và thiết lập một vùng an toàn để làm nơi tạm trú cho 2,7 triệu người tị nạn Syria. 

Tin cùng chuyên mục