Audio 24-8-2016: Bãi vàng có 9 người tử vong vẫn bị cô lập

ANTD.VN - Bãi vàng bị cô lập, ít nhất 9 người tử vong; Điều tra nam thanh niên chết bất thường tại công trình đang xây; Chi tiết vụ thuê người chặt tay, chân, giả bị tàu đâm; ­­Cả nghìn người chen lấn cuồng bạo ở Đài Loan vì Pokemon Go; Lại xảy ra đánh bom ở miền Nam Thái Lan, 31 người thương vong; Du khách Mỹ mang súng đạn có thể bị khước từ nhập cảnh Canada…

Bản tin phát thanh ngày 24-8-2016

*Đến trưa 23-8, do mưa to trên diện rộng nên toàn bộ khu vực có nhiều mỏ vàng thuộc thôn Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn (Lào Cai) - nơi xảy ra tai nạn làm chết nhiều người hôm 19-8 vẫn bị cô lập do mưa lớn, lũ ống có thể xảy ra bất kỳ lúc nào ở khu vực rừng núi hiểm trở, nên việc tiếp cận hiện trường nơi mỏ vàng bị sập vô cùng khó khăn.

Theo người dân địa phương, ngay sau khi xảy ra tai nạn, những công nhân may mắn thoát chết nhanh chóng di chuyển ra ngoài an toàn, những người khác bị chôn vùi hoặc bị thương nặng thì được đơn vị quản lý và chủ thuê di chuyển với giá 30 triệu đồng/thi thể và 10 triệu đồng/người bị thương.

Trong khi đó, trưa 23-8, chính quyền các địa phương xác nhận 9 trường hợp chết trong vụ sập hầm vàng tại bãi vàng Mà Sa Phìn.

Bãi vàng Mà Sa Phìn bị cô lập do mưa trên diện rộng.

*Khoảng 21h đêm 23-8, người dân sống xung quanh ngôi nhà đang thi công nằm sâu trong hẻm 27, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, nghe tiếng hô hoán kêu cứu.

Mọi người nhanh chóng chạy đến thì phát hiện một nam công nhân đang tìm cách sơ cứu cho bạn mình ở tầng trệt. Người dân nhanh chóng thuê taxi đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, sau khi được gọi đến người tài xế từ chối chở và bỏ đi, mọi người phải thuê taxi khác để chuyển nạn nhân đến bệnh viện, nạn nhân tử vong ngay sau đó. Hiện, Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

*Sau 3 tháng nỗ lực điều tra, chắp nối các sự kiện liên quan, lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã làm rõ một vụ tự thương bằng cách thuê người chặt tay, chân, tạo hiện trường giả tai nạn giao thông để được nhận tiền bảo hiểm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h05 ngày 5-5, tại khu gian Hà Đông - Phú Diễn thuộc tuyến đường Bắc Hồng - Văn Điển, địa phận phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Nạn nhân là Chị Lý Thị N. là người dân tộc Tày, quê ở Tuyên Quang, hiện đã lấy chồng, có 2 con và sinh sống tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, bị đứt một bàn tay và một bàn chân.

Hiện trường vụ dựng hiện giả tai nạn giao thông.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm khẳng định, ở nước ngoài đã có nhiều vụ lợi dụng việc mua bảo hiểm giá trị lớn để trục lợi nhưng đây là lần đầu tiên ở Việt Nam xảy ra một vụ việc nghiêm trọng như vậy. Nếu trót lọt, người phụ nữ có thể thanh toán tổng số tiền bảo hiểm lên tới 3,5 tỷ đồng.

*Pokemon Go đang trở thành trào lưu trên toàn thế giới, và dường như người dân Đài Loan (Trung Quốc) chính là những game thủ nhiệt tình nhất của trò chơi thực tế ảo này.

Một đoạn video được ghi lại ở thành phố Đài Bắc cho thấy, đám đông hỗn loạn tới cả nghìn người chơi đã đổ xô đi bắt con Pokemon hiếm tên Snorlax.

Trong video, người xem có thể thấy đám đông đổ về một ngã tư ở khu vực có vẻ là quận Tân Bắc Đầu với “tâm thế” hối hả như trong các cuộc thi marathon hay trong nỗ lực chạy thoát thân khỏi các vụ tấn công khủng bố. Những đám đông game thủ như vậy khiến lực lượng dân phòng và cảnh sát Đài Bắc phải tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực này.

Người Đài Loan (Trung Quốc) hỗn loạn vì chơi Pokemon Go.

*Theo Reuters, ngày 24-8, cảnh sát Thái Lan cho biết 1 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương khi hai quả bom phát nổ vào đêm 23-8 ở gần Khách sạn Southern tại thị trấn Pattani, miền Nam nước này.

Trung tá cảnh sát Winyu Tiamraj cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra ở bãi đỗ xe đằng sau Khách sạn Southern, song không gây ra thương vong nào. Vụ nổ thứ hai xảy ra từ một chiếc xe tải đỗ ở lối vào của khách sạn, đối diện quán karaoke và cửa hàng mát-xa, làm 1 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Tiếp tục xảy ra đánh bom ở miền nam Thái Lan.

*Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) vừa phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về vũ khí, trong đó khuyến cáo công dân Mỹ khi đi du lịch Canada không được mang theo súng đạn. Trong trường hợp bắt buộc phải mang theo súng, người sở hữu phải khai báo đầy đủ ngay tại điểm nhập cảnh đầu tiên, xuất trình giấy tờ đầy đủ và phải có hình thức cất giữ súng phù hợp.

Theo luật vũ khí của Canada, nếu một người bị phát hiện không khai báo khi mang vũ khí, người đó sẽ phải đối mặt với các hình thức xử phạt khác nhau, từ phạt tiền, bị bắt giữ, khởi tố ra tòa đến khước từ nhập cảnh Canada.