Audio 24-5-2017: Điều tra vụ án cháu bé bại não 14 tuổi bị xâm hại mang thai

ANTD.VN -Tổng thống Trump sẽ tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 31-5; Điều tra vụ bé gái bại não 14 tuổi mang thai; Nghịch tử truy sát cả nhà, đâm chết bố; Trung Quốc, Nhật Bản bất đồng về biện pháp kiềm chế hạt nhân Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 24-5-2017.

*Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Mỹ từ ngày 29 đến 31-5 theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Đây là chuyến thăm Mỹ chính thức đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo ASEAN đầu tiên gặp Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng.

Theo lịch trình dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đến New York trước tiên, nơi ông sẽ thăm trụ sở LHQ và hội kiến với Tổng thư ký LHQ. Thủ tướng sẽ dự lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập LHQ.

Sau đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đến thủ đô Washington để gặp Tổng thống Trump vào ngày 31-5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp Tổng thống Trump vào ngày 31-5.

*Công an tỉnh Bình Thuận đã rút toàn bộ hồ sơ điều tra ban đầu của công an huyện Hàm Tân liên quan vụ bé gái bại não 14 tuổi nghi bị cưỡng bức đến có thai trong trại mồ côi và giao cho Phòng tham mưu tiến hành điều tra do tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

Trước đó, ngày 12-5, bà H  (44 tuổi, trú tại thị xã La Gi), đã gửi đơn đến công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) tố cáo việc con gái bà là bé Đặng Hồ Tuệ Minh là trẻ bại não chỉ mới 14 tuổi, bị xâm hại tình dục đến mang thai trong thời gian sống tại cơ sở nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật của một ngôi chùa trên địa bàn huyện Hàm Tân.

Cháu bé bị bại não.

*Khoảng 13h ngày 23-5, tại xóm 7, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, Phạm Anh Quyền (SN 1989 trú tại xóm 7, xã Tràng Đà) bất ngờ cầm dao truy sát bố mẹ và anh trai. Vụ việc khiến ông Phạm Đình Hòa (bố ruột Quyền, SN 1955) tử vong. Người mẹ và anh trai bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Công an thành phố Tuyên Quang đang tạm giữ Phạm Anh Quyền để điều tra. Được biết, Quyền vốn có tiền sử bị bệnh hoang tưởng.

*Khoảng 20 giờ ngày 23-5 trên phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tấn công nghiêm trọng khiến 3 người bị thương nặng.

Sự việc xảy ra tại cửa hàng quần áo thời trang số 152 Hàng Bông, đôi nam nữ bất ngờ bị một đối tượng cầm hung khí xông vào đâm chém tới tấp. Một người được cho là vào can ngăn cũng bị thương nặng. Cả 3 nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an phường Hàng Bông đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cố ý gây thương tích trên phố Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

*Nhật Bản và Trung Quốc, bất đồng về những biện pháp bổ sung nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên khi Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc Koro Bessho kêu gọi đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn, còn người đồng cấp Trung Quốc Lưu Kết Nhất lại hối thúc đối thoại với Bình Nhưỡng. 

Ông Bessho cho rằng Nhật Bản đang làm việc với Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Nga để chắc chắn duy trì và thậm chí tăng cường sức ép để Triều Tiên sẽ thay đổi chính sách của nước này. 

Trong khi đó, ông Lưu cho rằng Mỹ và các quốc gia láng giềng của Triều Tiên chưa cố gắng hết sức để tìm ra một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên.