Audio 24-4-2017:Bắt nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng;Tạm giữ hình sự nghi phạm dùng dao chém chết bạn nhậu; Cụ ông bán vé số chết bất thường, có nhiều vết máu; Đấu súng giữa các băng đảng ma túy ở Mexico, 9 người thiệt mạng; Đan Mạch cáo buộc Nga tấn công mạng Bộ Quốc phòng trong 2 năm…

Bản tin phát thanh ngày 24-4-2017.

*Ngày 23-4, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng tại ấp Hòa Mỹ, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, Kiên Giang.

Trước đó, rạng sáng 22-4, lực lượng chức năng nhận được tin báo có một vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Thành Đô. Công an xã Định Hòa lập tức cử 3 cán bộ xuống hiện trường.

Phát hiện có công an, tên cướp manh động bắn nhiều phát đạn về phía lực lượng chức năng rồi bỏ chạy, nhưng đã bị người dân địa phương cùng công an khống chế bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn loại K59 có gắn giảm thanh, 15 viên đạn, 1 cặp da bên trong có 63 triệu đồng tiền mặt, 1 ống tuýp sắt và nhiều dụng cụ chuyên dùng bẻ khóa.

Bước đầu, nghi phạm khai tên Nguyễn Trí Tâm (35 tuổi, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Nghi phạm cướp có vũ khí bị tạm giữ

*Ngày 23-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi, ở xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, ngày 22-4, trong lúc ăn nhậu tại nhà ông Trương Ngọc Hiệp (35 tuổi, trú xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa), Huy cãi vả với anh Phan Hoàng Nhuận (32 tuổi, trú cùng xã).

Sau đó Huy dùng một con dao xắt thịt chém trúng cổ làm anh Nhuận chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Huy vứt dao tại hiện trường và bỏ trốn, đến tối cùng ngày thì ra đầu thú và bị công an tạm giữ.

*Chiều 23-4, ông Phan Văn Minh (74 tuổi, trú TP.HCM), làm nghề bán vé số tại Bình Dương được mọi người phát hiện nằm bất động trên nền nhà tại phòng trọ nằm trên đường Thuận Giao 07 (P. Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Vào thời điểm trên, người dân trong khu nhà trọ không thấy ông Minh ra ngoài bán vé số như mọi ngày nên lại phòng kiểm tra thì phát hiện cụ ông nằm bất động trên nền nhà, thi thể có nhiều vết máu.

Sau khi được trình báo, cơ quan chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Khu trọ nơi xảy ra sự việc

*Ngày 23-4, Công an thị xã La Gi cho biết, vừa triệt phá 1 sòng cờ bạc lớn trên địa bàn, nơi tổ chức đánh bạc vắng vẻ, nằm sâu trong rừng.

Trước đó, ngày 22-4, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương bất ngờ ập vào, bắt quả tang hơn 20 người đang thực hiện hành vi đánh bạc ăn tiền tại xã Tân Phước, thị xã La Gi. Công an đã nhanh chóng khống chế các đối tượng, đưa về trụ sở để điều tra.

Công an cũng thu giữ hơn 20 xe máy và gần 200 triệu đồng là tang vật. Cơ quan điều tra nhận định đây là sòng cờ bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thị xã La Gi do đối tượng B.T.V tổ chức.

*Thông báo của Cơ quan công tố Mexico đưa tin, một cuộc đấu súng giữa các băng đảng ma túy tại bang Michoacan, miền Trung nước này, đã khiến 9 người thiệt mạng và 9 người người khác bị thương. 

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 22-4 (theo giờ địa phương) tại một khu phố thuộc quận Churumuco, giáp với bang Guerero, điểm nóng tranh chấp giữa các băng đảng khét tiếng nhằm kiểm soát tuyến đường buôn bán và vận chuyển ma túy. 

Binh sỹ Mexico có mặt ở điểm nóng Michoacan

*Theo Tân Hoa xã, ngày 23-4, truyền thông Đan Mạch đưa tin Nga bị cáo buộc tấn công mạng Bộ Quốc phòng Đan Mạch và đã giành quyền truy cập thư điện tử của các nhân viên cơ quan này trong hai năm 2015 và 2016. 

Hãng thông tấn Ritzau dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen cho biết nhóm tin tặc đứng đằng sau vụ tấn công mạng có liên hệ với các cơ quan tình báo Nga. 

Báo Berlingske tiết lộ nhóm tin tặc trên có tên là APT28, hay còn được gọi là Fancy Bear. 

*Ngày 23-4, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mặc quân phục cải trang thành binh sỹ quân đội Iraq đã phục kích, tấn công một đoàn xe của chính phủ tại vùng sa mạc phía Tây nước này, khiến 10 nhân viên an ninh thiệt mạng và 20 người khác bị thương. 

Một trung tá quân đội Iraq cho biết, các tay súng mang theo súng trường và rocket đã tấn công đoàn xe dân sự và quân sự vận chuyển binh lính gần thị trấn Rutba, cách thủ đô Baghdad 390km về phía Tây của tỉnh Anbar và giáp biên giới với Jordan.

Theo sỹ quan trên, các tay súng thánh chiến đã lợi dụng một cơn bão cát để thực hiện vụ phục kích.