Audio 24-10-2016: Đã bắt được 1 nghi can nổ súng hoa cải bắn chết 3 người tại Đắk Nông

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đã bắt được nghi can nổ súng hoa cải bắn chết 3 người tại Đắk Nông; Hà Nội: Ô tô bị tàu hỏa húc văng, 5 người tử vong; Ngáo đá cầm dao xông vào phòng trọ khống chế 3 sinh viên; Nổ tại tòa nhà cao tầng ở Nga, 3 người chết, 16 người bị thương; Quân đội Iraq rầm rộ áp sát Mosul, tiêu diệt hàng trăm tay súng IS…

Bản tin phát thanh ngày 24-10-2016

* Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã bắt được một nghi can dùng súng hoa cải bắn chết 3 nhân viên bảo vệ và khiến 15 người khác trọng thương; tiếp tục truy bắt các đối tượng hiện đang bỏ trốn.

Vụ việc xảy ra vào sáng 23-10, khi công ty Long Sơn (trú xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông) cho nhân viên vào vườn điều ở Tiểu khu 1536 để san ủi đất, tháo dỡ một số chòi rẫy do người dân lấn chiếm trái phép.

Sau đó, một số người lạ mặt đã đến hiện trường giằng co và xảy ra xô xát. Do mâu thuẫn kịch liệt nên một số đối tượng đã dùng súng hoa cải bắn các nhân viên khiến nhiều người bị thương và 3 nhân viên đã tử vong.

Các nạn nhân đang được các bác sĩ chăm sóc

* Sáng 23-10, một người đàn ông lạ mặt đã cầm dao xông vào phòng trọ của sinh viên trên đường Ngô Mây (TP Quy Nhơn, Bình Định) uy hiếp 3 sinh viên. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Định đã đến hiện trường vụ việc giải cứu các sinh viên.

Phát hiện sự xuất hiện của lực lượng Công an, đối tượng điên cuồng đập phá đồ đạc, rồi nhảy xuống mái hiên di động ở tầng 1, rơi xuống đất, bị đa chấn thương được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. 

Đối tượng được xác định tên Nguyễn Văn Nghĩa (39 tuổi, TP Quy Nhơn). Cũng theo thông tin ban đầu, đối tượng Nghĩa đã có 2 tiền án, vừa mới ra trại cách nay không lâu.

* Sáng 24-10, tại tuyến đường sắt ngang qua thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội, một chiếc ô tô hiệu Honda CRV chở 7 người, gồm 3 nữ, 4 nam khi băng qua đường tàu đúng lúc tàu hỏa chạy đến, đã bị tông ngang xe.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên sau đó, đã có thêm 1 nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt có hậu quả nghiêm trọng

*Ngày 23-10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển hàng điện lạnh không rõ nguồn gốc. Trước đó, ngày 22-10, tại Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Quảng Xương, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 17C - 066.83, do Nguyễn Văn Đại (SN 1975, trú tỉnh Thái Bình) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe ô tô chở 9 tủ lạnh, 146 bộ máy điều hòa không khí đã qua sử dụng. Tất cả số hàng trên đều không có giấy tờ hợp lệ.

* Một vụ nổ đã làm rung chuyển một tòa nhà cao tầng ở miền Trung nước Nga, làm 3 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra tại tòa nhà cao 10 tầng ở thành phố Ryazan vào sáng sớm 23-10, khiến một số tầng trên cùng bị đổ sập.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga cho hay, các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà. Các nhân viên điều tra nghi vụ nổ do rò rỉ khí gas.

Một số tầng phía trên của tòa nhà bị sập do vụ nổ

* Ngày 23-10, hãng BBC đưa tin, 174 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù Arcahaie ở Haiti. Theo Bộ trưởng Tư pháp Haiti Camille Edouard Junior, trong vụ bạo loạn ở nhà tù, các phạm nhân đã đánh cắp 5 khẩu súng trường; 1 người gác tù thiệt mạng, và 3 phạm nhân bị thương (trong đó 1 người tử vong do vết thương quá nặng).

Nhà chức trách nước này đã mở chiến dịch truy lùng những kẻ vượt ngục với sự giúp đỡ của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Cảnh sát huy động lực lượng lớn để tìm kiếm những kẻ vượt ngục

* Truyền thông khu vực cho biết, tính đến ngày 23-10, quân đội Iraq và các lực lượng người Kurd đã tiêu diệt hàng trăm tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và giành quyền kiểm soát 17 ngôi làng gần thành phố Mosul khi chiến dịch giải phóng thành phố này từ IS đã bước sang ngày thứ 7.