Audio 23-6-2017: Truy bắt đối tượng đâm chết nam du khách người Mỹ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy bắt đối tượng đâm chết nam du khách người Mỹ; Đốt xưởng vì chủ trả lương thấp; Đào đường hầm trộm gần 2 tỷ đồng linh kiện điện thoại; Cảnh sát Ai Cập tiêu diệt 7 phần tử cực đoan tấn công nhà thờ; Somalia: Đánh bom liều chết làm hàng chục người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 23-6-2017.

*Sáng 23-6, Công an Q.1, TP.HCM cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM điều tra truy xét vụ nam du khách người Mỹ bị đâm chết.

Trước đó, ngày 21-6, anh Pendeeton Marshall Stephen (SN 1995, quốc tịch Mỹ) đến chơi tại khu vực "phố Tây" Phạm Ngũ Lão. Tại đây, du khách người Mỹ nảy sinh mâu thuẫn với một nam thanh niên người Việt nên xảy ra đánh nhau.

Do yếu thế nên anh Stephen bỏ chạy, nhưng vẫn bị đối tượng đuổi theo dùng hung khí đâm tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn.

Nhận tin báo, công an Q.1 đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn gây án và đang tiến hành truy bắt.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

*Chiều 22-6, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Cao Xuân Hùng (22 tuổi, trú tại Tuyên Quang) để làm rõ hành vi đốt xưởng sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai là nhân viên của công ty sản xuất nội thất và được chủ cho ăn ở tại xưởng, nhận lương 4 triệu đồng một tháng. Cho rằng bị trả công rẻ mạt, anh ta nảy sinh ý định đốt xưởng cho “hả giận”.

Tối 19-6, Hùng lấy khoảng 30 lít chất butyn (loại chất gây cháy tương tự như xăng) đổ ra xưởng sơn nơi mình làm việc và châm lửa đốt. Nhiều công nhân chuẩn bị đi ngủ song kịp thời phát hiện hoả hoạn đã chạy thoát được ra ngoài. Tài sản thiệt hại sau vụ cháy ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

*Ngày 22-6, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa khởi tố Phạm Quang Thành, Nguyễn Thành Vinh và 4 bị can để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Từng làm việc tại công ty điện tử tại huyện Việt Yên, Vinh nắm được quy luật tuần tra của bảo vệ nên trong một tháng đã cùng các đồng phạm khoan, đào hơn 6m đường hầm từ trong kho hàng sang công ty bên cạnh đã ngừng hoạt động.

Theo cáo buộc, nhóm đạo chích đã tuồn hơn 1.000 linh kiện điện thoại (tổng trị giá gần 2 tỷ đồng) ra ngoài qua đường này.

Bán tang vật được hơn một tỷ đồng, cả nhóm bỏ trốn ở Quảng Ninh, Kiên Giang, Đà Nẵng và cắt liên lạc.

Nhà chức trách cho biết tại đường hầm đã thu máy khoan, hơn 50 đôi găng tay và nhiều vật dụng khác...

Audio 23-6-2017: Truy bắt đối tượng đâm chết nam du khách người Mỹ ảnh 2

Đường hầm các đối tượng đào

*Ngày 22-6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Dũng (SN 1980, trú ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), để điều tra làm rõ về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 16-6, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương, bắt quả tang Bùi Văn Dũng đang bán ma túy “đá” ngay tại nhà riêng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Dũng, lực lượng chức năng phát hiện 14 túi ma túy “đá”, 1 quả lựu đạn mỏ vịt, 1 súng bắn đạn hoa cải, 2 khẩu súng colt tự chế, 2 viên đạn cùng nhiều dao, kiếm, mã tấu.

*Đêm 22-6, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực nhà kho rộng lớn trên đường Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, TP.HCM, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa ban đầu bùng phát tại 2 nhà kho, sau đó nhanh chóng bao trùm cả 7 nhà kho và lây lan sang nhà dân.

Nhận được tin báo Cảnh sát PCCC TP HCMđã huy động gần 200 chiến sĩ, 29 xe cứu hỏa của các quận, huyện tham gia dập lửa. Sau 4h đám cháy đã được khống chế, không có thiệt hại về người, song hỏa hoạn đã thiêu trụi một nhà kho.

Hiện trường vụ cháy

*Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, trong chiến dịch truy quét các trại huấn luyện khủng bố ở tỉnh Giza và vùng Thượng Ai Cập vào ngày 22-6, cảnh sát đã tiêu diệt 7 phần tử cực đoan liên quan đến các vụ tấn công gần đây vào nhà thờ và tín đồ Cơ Đốc giáo.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ một số lượng lớn súng ống, đạn dược và thiết bị nổ tự chế. Bộ Nội vụ Ai Cập nói thêm rằng các cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng và tìm cách xác minh danh tính những phần tử khủng bố bị tiêu diệt.

*Người phát ngôn Bộ An ninh Somalia Ahmed Mohamud cho biết, một ôtô chứa chất nổ đã lao vào một chốt kiểm soát của cảnh sát ở quận Waberi chiều 22-6.

Cảnh sát đã phong tỏa địa điểm xảy ra vụ nổ, trong khi hàng chục binh sĩ cũng đã được triển khai tới hiện trường.

Nhóm Al-Shabaab có quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công nói trên, đồng thời khẳng định 15 người thiệt mạng trong đó có 1 bộ trưởng.

Hiện trường vụ đánh bom ngày 22-6