Audio 23-10-2017: Nữ tiếp viên karaoke bị sát hại trong khách sạn

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nữ tiếp viên karaoke bị bạn trai sát hại trong khách sạn; Bắt nhóm đối tượng gây ra 15 vụ cướp; Ngăn nhóm côn đồ ghẹo cô gái, nam thanh niên bị đâm gục; Mỹ, Nhật Bản nhất trí tăng cường gây sức ép đối với Triều Tiên; Tổng tư lệnh quân đội Indonesia bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 23-10-2017.

*Chiều 22-10, Phan Phước Hồ (25 tuổi) chở nữ tiếp viên karaoke 23 tuổi đến khách sạn ở huyện Thoại Sơn, An Giang để "tâm sự". Tại đây, sau khi sử dụng ma túy, hai người xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Hồ đã bóp cổ nữ tiếp viên đến chết, rồi bỏ đi với vẻ hốt hoảng. 

Thấy nghi ngờ, nhân viên khách sạn kiểm tra phòng, phát hiện cô gái đã tử vong. Vài giờ sau, Hồ đi đến cơ quan Công an đầu thú, thừa nhận hành vi của mình.

Khách sạn nơi xảy ra vụ án.

*Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ nhóm gồm 5 đối tượng để mở rộng điều tra về hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Từ đầu tháng 9 đến nay, Công an thị xã Thuận An đã tiếp nhiều nạn nhân đến trình báo về việc bị một nhóm đối tượng dùng mã tấu, bình xịt hơi cay, dùi cui tấn công để cướp tiền, điện thoại.

Sau khi lập chuyên án, hàng chục trinh sát được tung xuống địa bàn. Tối 21 và rạng sáng 22-10, trinh sát phát hiện bắt giữ được nhóm đối tượng trên.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

*Ngày 23-10, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đã bắt khẩn cấp 3 nghi phạm tham gia vụ xô xát khiến anh Nguyễn Huy Thắng (19 tuổi, người địa phương) trọng thương. Đại tá Trần Quang Thành, Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết đối tượng tình nghi trực tiếp dùng dao đâm nạn nhân đang bỏ trốn khỏi địa phương nên cảnh sát tiếp tục truy bắt.

Thông tin ban đầu, khuya 21-10, anh Thắng ngồi uống nước ven đường, thấy một cô gái bị đám thanh niên trêu ghẹo và đánh. Anh Thành đến can ngăn liền bị nhóm côn đồ tấn công đâm trọng thương.

*Ngày 23-10, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết Thủ tướng Shinzo Abe cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí tăng cường gây sức ép đối với Triều Tiên.

Thủ tướng Abe và Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm, sau khi liên minh cầm quyền của ông Abe giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn diễn ra một ngày trước đó.

Thủ tướng Shinzo Abe.

*Ngày 23-10, Phó Đại sứ Mỹ tại Indonesia, bà Erin McKee đã gặp Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi để gửi lời xin lỗi tới chính quyền Jakarta sau khi Tổng tư lệnh quân đội Indonesia, tướng Gatot Nurmantyo, bị từ chối nhập cảnh Mỹ.

Bà McKee không giải thích lý do tướng Nurmantyo bị ngăn lên chuyến bay tới Mỹ hồi cuối tuần qua song khẳng định hiện vấn đề đã được giải quyết. Đại sứ Mỹ tại Indonesia, ông Joseph Donovan cũng đã gửi lời xin lỗi tới phía Jakarta.