Audio 2-12-2017: BOT Cai Lậy chuẩn bị 3000 nghìn tờ tiền mệnh giá 100 đồng trả lại cho lái xe

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: BOT Cai Lậy chuẩn bị tiền 100 đồng để trả lại lái xe; Điều tra vụ sập công trình xây dựng khiến 5 người thương vong; Gia đình thủy thủ yêu cầu tiếp tục tìm tàu ngầm Argentina mất tích; Mỹ bắt giữ một phụ nữ 70 tuổi chế tạo và thử chất độc ricin...

Bản tin phát thanh ngày 2-12-2017.

*Tối 1-12, BOT Cai Lậy đã chuẩn bị sẵn tiền lẻ để trả lại cho những lái xe cố tình sử dụng mua vé qua BOT Cai Lậy (Tiền Giang). Ông Lưu Văn Hào, Phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (chủ đầu tư BOT Cai Lậy) xác nhận thông tin trên.

BOT Cai Lậy đã chuẩn bị sẵn 3.000 tờ tiền mệnh giá 100 đồng để trả lại cho các tài xế, nếu cố tình sử dụng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT Cai Lậy và yêu cầu phải trả lại 100 đồng mới cho phương tiện di chuyển ra khỏi làn thu phí.

BOT Cai Lậy sẽ trả tiền mệnh giá 100 đồng cho những lái xe cố tình trả tiền lẻ.

*Ngày 1-12, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an thị xã Long Khánh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập công trình xây dựng tại xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương nặng. Qua xác minh ban đầu vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h45 ngày 30-11, trong khi một số công nhân đang thi công công trình nhà ở tại địa phương trên thì bất ngờ khối bê tông sập đổ đè lên.

*Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Đình Túc (25 tuổi, trú xã Ích Hậu) về tội xúc phạm Quốc kỳ.

Nhà chức trách cáo buộc, khoảng 9h ngày 1-11, khi cùng nhóm bạn tụ tập uống rượu, Túc nghe tiếng động trên mái nhà. Cho rằng có ai “chơi xấu”, nam thanh niên này tháo băng rôn, khẩu hiệu và cờ treo trước cửa nhà dân nhân ngày Đại đoàn kết. Túc vo tròn rồi châm lửa đốt. Trưởng công an huyện Lộc Hà cho rằng đây là hành vi xúc phạm Quốc kỳ nên cần xử lý nghiêm. Trong thời gian bị điều tra, Túc không được đi khỏi nơi cư trú.

*Ngày 1-12, gia đình và người thân của 44 thủy thủ trong chiếc tàu ngầm ARA San Juan bị mất tích cách đây 16 ngày ở Nam Đại Tây Dương đã yêu cầu Chính phủ Argentina rút lại quyết định ngừng chiến dịch cứu hộ thủy thủ đoàn. Những người này đã mang theo di ảnh của các thủy thủ, đồng thời hô các khẩu hiệu đòi nhà chức trách tiếp tục tìm kiếm và cứu hộ người thân của họ.

Gia đình thân nhân 44 thủy thủ yêu cầu Chính phủ Argentina rút lại quyết định ngừng chiến dịch cứu hộ thủy thủ đoàn.

Trước đó, ngày 30-11, Hải quân Argentina thông báo đã ngừng hoạt động cứu hộ 44 thủy thủ tàu ngầm ARA San Juan bị mất tích, nhưng vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm con tàu được coi là đã nổ này.

*Bộ Tư pháp Mỹ ngày 1-12 thông báo đã phát hiện một phụ nữ 70 tuổi sống trong một nhà dưỡng lão ở bang Vermont tự nghiên cứu và chế tạo chất độc ricin, thậm chí đã thử chất độc này với những người cùng sống trong nhà dưỡng lão.

Người phụ nữ này có tên là Betty Miller và các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành bắt giữ người phụ nữ này giữa lúc có nhiều lo ngại rằng bà này đang cất giữ một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.