Audio 20-6-2017: Hơn 50 bệnh viện tăng viện phí và xử lý khẩn cấp sự cố hồ Núi Cốc

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hồ Núi Cốc gặp sự cố, Thái Nguyên ban bố tình trạng khẩn cấp; Hơn 50 bệnh viện trên toàn quốc chính thức điều chỉnh tăng viện phí; Đã xác định được nghi phạm sát hại bảo vệ trường THCS; Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nhanh chóng trao trả công dân nước này; Gần 66 triệu người trên thế giới phải ly tán vì xung đột bạo lực…

Bản tin phát thanh ngày 20-6-2017.

*Ngày 19-6, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã đến làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên về việc xử lý sự cố hồ Núi Cốc bị sụt lún.

Theo Sở NN&PTNT Thái Nguyên, đập chính hồ Núi Cốc có hiện tượng thấm nhỏ ở vai bờ tả phía hạ lưu, từ cao trình 45 m đến 46 m. Tại cao trình 44 m hạ lưu bờ tả có hiện tượng thấm nhiều và lan rộng. Rãnh thoát nước hạ lưu đập tại cao trình 32 m và 42 m bị đổ gãy chiều dài 200 m làm tụt các tấm lát mái.

Ngày 14-6, UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định công bố tình trạng khẩn cấp đập chính hồ Núi Cốc; tổ chức trực 24/24h tại hiện trường để theo dõi diễn biến sự cố. 

Hồ Núi cốc bị sụt lún.

*Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ hôm nay (20-6) hơn 50 bệnh viện hạng đặc biệt, chuyên khoa, bệnh viện hạng 1 thuộc Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và một số bệnh viện thuộc các trường đại học y dược chính thức điều chỉnh tăng viện phí với bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế theo thông tư số 02.

Theo lộ trình tiếp theo, đến tháng 8, có 30 tỉnh, thành phố áp dụng mức viện phí mới và tới tháng 10 có tiếp 15 tỉnh, thành phố áp dụng. 18 tỉnh, thành phố còn lại sẽ áp dụng mức viện phí mới vào tháng 12.

Theo đại diện Bộ Y tế, việc áp dụng viện phí mới được thực hiện theo lộ trình, không đồng loạt tăng trên cả nước.

*Ngày 19-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xác định được nghi phạm sát hại bảo vệ trường THCS Ninh Xá, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng 18-6, nhiều người dân thôn Phủ, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bàng hoàng phát hiện thi thể ông Nguyễn Đình H, 63 tuổi, người địa phương với nhiều vết thương trong phòng bảo vệ trường THCS Ninh Xá.

Qua điều tra, bước đầu lực lượng chức năng xác định đây là vụ án mạng, tại hiện trường còn có dấu hiệu giằng co nhau.Tuy nhiên, tài sản của nạn nhân không bị mất, không có dấu hiệu lục lọi nên đây có thể là vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân.

Cơ quan điều tra đã xác định và đang truy bắt nghi phạm sát hại bảo vệ trường học.

*Ngày 20-6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh Triều Tiên cần nhanh chóng thả các công dân Hàn Quốc và Mỹ đang bị giam giữ tại các nhà tù ở quốc gia này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống), ông Park Soo-hyun cho hay: “Triều Tiên tiếp tục bắt giữ công dân của chúng tôi và của Mỹ, tuy nhiên nước này sẽ phải nhanh chóng trao trả họ cho gia đình, và chính quyền Seoul sẽ nỗ lực hết sức để chấm dứt tình trạng bắt giữ này.”

Triều Tiên được cho đang giam giữ ít nhất 6 công dân Hàn Quốc và 3 công dân Mỹ với những cáo buộc khác nhau, trong đó có các hoạt động chống phá chính phủ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại một buổi lễ ở Seoul

*Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ngày 19-6 cho biết, có đến gần 66 triệu người phải chạy nạn trong năm 2016 và mức độ trầm trọng ngày càng tăng do xung đột và bạo lực khiến nhiều người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo báo cáo, số lượng người ly hương trong năm 2016 tăng 300.000 người so với năm 2015. Bình quân cứ 3 giây lại có một người rơi vào tình cảnh mất nhà ở. Syria là nước có số người đi lánh nạn nhiều nhất thế giới, với 12 triệu người hiện tạm cư trú tại những nước láng giềng và các khu vực khác.

Tin cùng chuyên mục